Cựu phụ tá cao cấp của Nhà Trắng bị 30 tháng tù

Cựu phụ tá cao cấp của Nhà Trắng bị 30 tháng tù
Cựu phụ tá cao cấp của Nhà Trắng, Lewis "Scooter" Libby, vừa bị xử 30 tháng tù vì tội ngăn cản công lý và khai man.
Cựu phụ tá cao cấp của Nhà Trắng bị 30 tháng tù ảnh 1

Ông Lewis Libby từng đóng vai trò quan trọng tại Nhà Trắng

Tuy nhiên, ông Libby vẫn được tại ngoại chờ phiên phúc thẩm.

Trong phiên sơ thẩm hồi tháng Ba, ông đã bị phán quyết là mắc các tội danh trên trong cuộc điều tra vụ làm lộ diện nhân viên tình báo CIA Valerie Plame.

Ông Lewis Libby từng giữ chức Chánh văn phòng cho Phó Tổng thống Dick Cheney.

Không ai bị buộc tội làm lộ tên bà Plame. Tổng thống Bush đã có phản ứng thương cảm cho gia đình ông Libby sau khi nghe phán quyết của tòa.

Ông Dick Cheney thì nói án tù cho ông Libby là "một thảm kịch".

"Scooter cũng là bạn của tôi, và trên tư cách bạn bè, vợ tôi và tôi rất đau buồn vì thảm kịch này."

Có tội

Thẩm phán Reggie B Walton tuyên bố các bằng chứng đã cho thấy rõ ràng là ông Libby có tội.

"Những người trong vị trí cao cấp như thế, với quyền lợi và an ninh của cả dân tộc trong tay, họ có trách nhiệm đặc biệt phải tránh làm những việc có thể gây ra hậu quả xấu."

Thẩm phán Walton cũng phạt ông Libby 250.000 đôla, cộng thêm hai năm thử thách sau khi ra tù.

Ông Libby hiện đang tại ngoại cho tới khi ra kháng án vào tuần tới.

Tôi hy vọng rằng tòa sẽ cân nhắc cả quá trình cuộc đời tôi song song với phán quyết của bồi thẩm đoàn.

Lewis Libby

Đã có tin đồn tổng thống Bush sẽ ra lệnh khoan hồng cho ông Libby thế nhưng Tòa Bạch ốc nói sẽ không can thiệp chừng nào quá trình kháng cáo vẫn đang tiếp tục.

Ông Libby là quan chức chính phủ cao cấp nhất bị buộc tội liên quan bê bối kể từ sau vụ Iran-Contra vào giữa nhữngnăm 1980, khi ông Ronald Reagan còn làm tổng thống.

Ông Libby vẫn luôn khẳng định mình vô tội.

Ông phát biểu trước các thẩm phán: "Tôi hy vọng rằng tòa sẽ cân nhắc cả quá trình cuộc đời tôi song song với phán quyết của bồi thẩm đoàn."

Tuy ông Libby có thể bị án cao tới mức 25 năm tù, công tố viên đặc biệt Patrick Fitzgerald chỉ đòi án ba năm.

Ông Fitzgerald nói đây là "biểu thị cho một điều, rằng sự thật là vô cùng quan trọng."

Danh tính bà Plame với tư cách điệp viên CIA bị lộ năm 2003 sau khi chồng bà - một cựu đại sứ - công khai chỉ trích chính phủ Bush về cuộc chiến Iraq.

Ông Libby bị buộc tội đã khai man với các điều tra viên của FBI cũng như bồi thẩm đoàn về thời điểm và hoàn cảnh khi ông được biết rằng bà Valerie Plame là nhân viên CIA, cũng như đã nói dối về cung cấp tài liệu mật cho các phóng viên.

Theo BBC

MỚI - NÓNG