Cựu thứ trưởng Công an Trung Quốc 'ngã ngựa'

Ông Lý Đông Hùng là quan chức Trung Quốc cấp cao mới nhất "ngã ngựa"
Ông Lý Đông Hùng là quan chức Trung Quốc cấp cao mới nhất "ngã ngựa"
TPO - Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 12/1 đưa tin, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Lý Đông Sinh- một đồng minh thận cận của cựu Bộ trưởng Công an bị "ngã ngựa" Chu Vĩnh Khang - đã bị kết án 15 năm tù về tội danh tham nhũng.

Theo CCTV, ông Lý Đông Hùng (61 tuổi) bị toà án thành phố Thiên Tân, Đông Bắc Trung Quốc kết án 15 năm tù về tội danh tham nhũng. Ông Lý bị cáo buộc nhận hối lộ các tài sản trị giá gần 22 triệu nhân dân tệ (3,5 triệu USD) và lạm dụng chức quyền trong thời gian đương nhiệm 1996-2013. 
Ông Lý đã chấp nhận án phạt này và quyết định không kháng cáo, theo CCTV.
Trước khi trở thành một quan chức cấp cao của Bộ công an Trung Quốc, ông Lý đã có 22 năm công tác tại CCTV, khởi đầu từ một nhiếp ảnh gia rồi sau đó trở thành phó giám đốc mạng lưới truyền hình quốc gia lớn nhất Trung Quốc.
Ông Lý có quan hệ với cựu Bí thư Ủy ban Chính pháp trung ương, cựu Bộ trưởng Công an bị "ngã ngựa" Chu Vĩnh Khang- người lĩnh án tù chung thân hồi tháng 6/2015 sau một phiên xét xử bí mật liên quan tới vụ bê bối tham nhũng gây chấn động nhất nước này trong 70 năm qua.


Theo Reuters
MỚI - NÓNG