Cựu Thủ tướng Australia Malcolm Fraser từ trần

Cựu Thủ tướng Australia Malcolm Fraser
Cựu Thủ tướng Australia Malcolm Fraser
TPO - Sáng nay (20/3), cựu Thủ tướng Australia Malcolm Fraser đã từ trần sau một thời gian lâm bệnh, hưởng thọ 84 tuổi. 

Reuters dẫn thông báo của văn phòng Thủ tướng Australia cho biết: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cựu Thủ tướng Australia, ông John Malcolm Fraser đã thanh thản ra đi vào sáng sớm ngày 20/3 sau một gian ngắn lâm bệnh. Đây là cú sốc đối với tất cả những người biết và yêu quý ông".

Cựu thủ tướng Malcolm Fraser sinh ngày 21/5/1930 tại Melbourne, Australia. Ông là thành viên Đảng Tự do và đã trở thành thủ tướng Australia vào năm 1975.  

Nhiệm kỳ của ông kéo dài 7 năm 4 tháng, từ ngày 11/11/1975 đến ngày 11/3/1983.

Trong nhiệm kỳ thủ tướng của mình, ông Fraser đã theo đuổi mục tiêu cắt giảm chi tiêu và quản lý tài chính một cách có trách nhiệm, đồng thời là một người ủng hộ nhân quyền mạnh mẽ.

Trước đó, người tiền nhiệm của ông Fraser là cựu Thủ tướng Gough Whitlam, đảng Lao động, qua đời hồi tháng 10/2014, thọ 98 tuổi.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.