Cựu Thủ tướng Thái Lan bị điều tra tài sản

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. (Nguồn: AFP)
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. (Nguồn: AFP)
Thái Lan đã lập một ủy ban điều tra tài sản của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra liên quan tới chương trình trợ giá gạo ở nước này.

Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) ngày 5/6 đã thành lập một ủy ban điều tra tài sản của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra và một số cựu bộ trưởng liên quan tới chương trình trợ giá gạo gây tranh cãi ở nước này.

Theo báo Bưu điện Bangkok, ủy ban này có nhiệm vụ điều tra liệu bà Yingluck và các cựu bộ trưởng có thu lợi bất chính từ chương trình trợ giá gạo hay không.

Các quan chức sẽ bị điều tra cùng với bà Yingluck gồm hai cựu Bộ trưởng Thương mại Niwattumrong Boonsongpaisan và Boonsong Teriyapirom cùng hai cựu Thứ trưởng Thương mại Yanyong Phuangrach và Phum Sarapol.

NACC cho biết các thành viên cũ trong nội các của bà Yingluck phải khai báo tài sản và các khoản nợ cho NACC trong ngày 5/6 và 20/6.

Dự kiến, kết quả kiểm tra tài sản sẽ được công bố vào đầu tháng 7 tới.


Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.