Cựu thủ tướng Thái Lan được thả tự do

Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.
Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.
TPO - Theo một nguồn tin cấp cao của chính quyền Thái Lan cho hay, cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra không còn bị quân đội tạm giữ.

Nguồn tin này khẳng định trên CNN rằng, bà Yingluck đã được thả từ một doanh trại quân đội vào ngày 25/5 .

Trước đó, cựu thủ tướng Yingluck đã được yêu cầu trình diện trước Ủy ban Duy trì Hòa bình và Trật tự Quốc gia Thái Lan. Ngoài bà, còn có hơn 100 người khác bao gồm các chính trị gia và các nhà hoạt động.

Nguồn tin thân cận cũng nói thêm, bà Yingluck có quyền được tự do đi lại cũng như xuất hiện trước truyền thông.

Trong ngày 25/5, thủ đô Bangkok xảy ra các cuộc biểu tình của hơn 1.000 người nhằm phản đối đảo chính. Đã có không ít các vụ xô xát xảy ra giữa lực lượng cảnh sát và người biểu tình. Đây là đợt biểu tình mới nhất xảy ra kể từ khi Thái Lan tuyên bố thiết quân luật (hôm 20/5).

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".