Cựu Thủ tướng Thái Lan lại hầu tòa

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra xuất hiện tại tòa hôm 31/8
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra xuất hiện tại tòa hôm 31/8
TPO - Theo Bangkok Post, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm nay, 31/8 đã trình diện Tòa án Tối cao nước này để xem xét bằng chứng trong vụ kiện liên quan tới chương trình trợ giá gạo.

Trước đó ngày 19/5, bà Yingluck ra hầu tòa để giải trình về những cáo buộc liên quan đến chương trình trợ giá.

Xuất hiện tại tòa lúc 8h sáng 31/8, bà Yingluck được một lượng lớn người ủng hộ chào đón, động viên tinh thần. Họ tặng bà hoa trong khi hô vang: “Chiến đấu, chiến đấu”.

Các công tố viên đã cung cấp hồ sơ chứng cứ dài 60.000 trang và 23 nhân chứng bổ sung chống lại bà. Bà Yingluck cho biết, bà cũng đã trình lên tòa danh sách các tài liệu cần thiết và khoảng 70 nhân chứng để tòa xem xét.

Cựu Thủ tướng bị buộc tội lơ là trách nhiệm và lạm dụng chức quyền trong Chương trình thu mua và trợ giá lúa gạo cho nông dân, gây thất thoát gần 20 tỷ USD.

Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia cũng cáo buộc bà Yingluck lợi dụng các cam kết trong chương trình này để giành được sự ủng hộ từ nông dân và giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2011.

Nếu bị tuyên có tội, bà Yingluck sẽ phải đối mặt với 10 năm tù giam và án phạt hơn 6.000 USD.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã buộc bà Yingluck từ chức vào đầu tháng 5/2014 và cấm hoạt động chính trị trong vòng 5 năm với những cáo buộc tham nhũng.

Theo Theo Bangkokpost
MỚI - NÓNG