Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck ra tòa, hàng ngàn người ủng hộ dọa biểu tình

Những người ủng hộ cựu thủ tướng Yingluck tụ tập trước tòa án với dòng chữ: "Thủ tướng Yingluck trong trái tim tôi". Ảnh: SCMP
Những người ủng hộ cựu thủ tướng Yingluck tụ tập trước tòa án với dòng chữ: "Thủ tướng Yingluck trong trái tim tôi". Ảnh: SCMP
TPO - Ngày 24/8, một ngày trước khi diễn ra phiên tuyên bố cáo trạng, cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã kêu gọi những người ủng hộ bà hãy ở nhà, không nên tụ tập trước tòa để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Lời kêu gọi này được đưa ra khi hàng ngàn người ủng hộ bà cho biết họ sẽ tới tụ tập trước cửa tòa án để biểu tình. Chưa biết phán quyết của tòa án ngày 25/8 có kết quả như thế nào và bà có nguy cơ bị kết tội hay không, nhưng phiên tòa sáng nay sẽ là một bước ngoặt trong hơn một thập kỷ đấu tranh giành quyền lực giữa các phe phái đối địch ở Thái Lan.

Bà Yingluck đang trong giai đoạn bị điều tra về chương trình trợ cấp gạo của chính phủ dưới thời bà. Nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan có nguy cơ sẽ phải đối mặt với 10 năm tù nếu bị kết án và bị cấm suốt đời không được tham gia chính trường theo hiến pháp mới được chính quyền quân sự soạn thảo. 

Chính phủ Thái Lan cho biết, đã huy động hơn 4.000 cảnh sát và sĩ quan quân đội bảo vệ tòa án và cảnh báo sẽ chống lại các cuộc biểu tình của quần chúng.

Trong một bài đăng trên Facebook ngày 24/8, bà Yingluck viết: "Tôi muốn tất cả các bạn ủng hộ tôi bằng cách ở nhà và theo dõi tin tức để tránh nguy cơ xảy ra sự cố bất ngờ bởi những người có ý định chống lại đất nước và chúng ta".

Những lần ra tòa trước đây của bà Yingluck luôn chứng kiến đám đông ngày càng đông tụ tập bên ngoài tòa án. Họ tung về phía bà hoa hồng và những lời cầu nguyện, một cảnh hiếm thấy ở một quốc gia mà các cuộc tụ tập mang tính chất chính trị vẫn bị cấm đoán.

Theo SCMP
MỚI - NÓNG