Cựu Tổng Giám đốc IMF không nhận tội

Cựu Tổng Giám đốc IMF không nhận tội
TPO - Cựu Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) - Dominique Strauss-Kahn sẽ phải ra tòa án Tối cao bang New York (Mỹ) vào tối nay và khả năng ông sẽ được trắng án. Nguồn tin từ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho hay, các luật sư bảo vệ ông Strauss-Kahn khẳng định, cựu Tổng Giám đốc IMF sẽ không nhận tội.

> Vụ cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế bị cáo buộc tấn công tình dục

Strauss-Kahn bị buộc tội tấn công tình dục một nữ hầu phòng khách sạn hôm 14 - 5 và bị tòa kết tội có hành vi vi phạm về tính dục, cưỡng dâm có chủ ý và giam giữ người bất hợp pháp.

Đây là lần dự tòa đầu tiên của ông Strauss-Kahn kể từ khi ông được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 6 triệu USD hồi tháng trước, sau gần một tuần bị giam giữ ở nhà tù Rikers Island.

Các công tố viên nói, họ ngày càng thu thập được nhiều bằng chứng để kết tội ông Strauss-Kahn, nhưng các luật sư bào chữa của cựu tổng giám đốc IMF thì khẳng định, họ có thông tin để buộc tội ngược lại đối với nhân viên hầu phòng trên.

Theo một nguồn tin thân cận tiết lộ với CNN, các luật sư bào chữa đã lên kế hoạch yêu cầu kiểm chứng lại những chứng cứ thu thập được từ các công tố viên trong phiên xét xử vào tối nay.

Đại diện đoàn luật sư bào chữa của ông Strauss-Kahn đã gửi thư lên tòa án với nội dung như sau: “Thân chủ của chúng tôi có quyền được xét xử công bằng, các bằng chứng thu thập được trước đó được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh tính của ông Strauss-Kahn. Vì vậy, những bằng chứng này cần được làm sáng tỏ trong vụ xét xử lần này”.

Chúng tôi cũng sẽ công bố thông tin quan trọng mà có thể sẽ đánh giá chất lượng của sự khởi tố, cũng như mức độ đáng tin cậy của nguyên đơn.

Ông Strauss-Kahn được xem là ứng viên sáng giá trong cuộc đua đến chức tổng thống Pháp cho nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, danh tiếng và sự nghiệp của ông gần như đổ sụp dưới chân chỉ vì vụ bê bối này.

Vũ Kiều
Theo Globalpost

Theo Dịch
MỚI - NÓNG