Cựu Tổng Giám đốc IMF phủ nhận tội danh tại tòa

Cựu Tổng Giám đốc IMF phủ nhận tội danh tại tòa
TPO - Đúng như nhiều người dự đoán, tại phiên tòa diễn ra ngày 6 - 6 (giờ Mỹ), Cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn đã phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc trước đó về việc ông tấn công tình dục nữ nhân viên dọn phòng tại khách sạn hạng sang ở Manhattan (Mỹ) hồi tháng trước.

> Vụ Cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiến tệ Quốc tế bị cáo buộc tấn công tình dục

Bước chân đến tòa án ở Manhattan, ông Strauss-Kahn và vợ là Anne Sinclair "được chào đón” bằng màn la ó của khoảng 100 người mặc trang phục lao công. Họ hô to “thật đáng xấu hổ”.

Ông Benjamin Brafman - trưởng nhóm luật sư bào chữa cho cựu Tổng Giám đốc IMF Strauss - Kahn nói tại tòa, ông Strauss-Kahn khẳng định mình vô tội và vụ việc xảy ra ở khách sạn chắc chắn có sự đồng tình giữa hai bên.

Ông Brafman cũng nói thêm rằng: “Đối với chúng tôi, các chứng cứ buộc tội ông Strauss-Kahn là không đáng tin cậy. Một khi những chứng này được kiểm chứng lại, mọi thứ sẽ sáng tỏ”.

Trong khi đó, luật sư đại diện cho nữ nhân viên dọn phòng - Kenneth Thompson cho rằng, thân chủ của ông là phụ nữ can đảm và đã bị tổn thương nặng nề từ vụ xâm hại tình dục tàn bạo, nên sẵn sàng đối đầu với “lực lượng hùng hậu” của chính trị gia nổi tiếng người pháp.

Bà Anne Sinclair luôn sát cánh cùng chồng
Bà Anne Sinclair luôn sát cánh cùng chồng.

Mọi người trên thế giới sẽ nhận thấy tiền bạc, quyền lực và sức ảnh hưởng của ông Strauss-Kahn sẽ không thể che đậy được con mắt thiên hạ về sự thật những gì ông đã làm đối với người phụ nữ ấy” - Kenneth Thompson nói.

Theo luật sư Thompson, đoàn luật sư biện hộ cho ông Strauss-Kahn đã dựng lên “chiến dịch bôi nhọ để làm lung lạc tinh thần, cũng như hình ảnh của người mẹ đơn thân 32 tuổi này”. Việc khẳng định có sự đồng tình giữa hai bên ở khách sạn chỉ nhằm đánh lạc hướng dư luận và cách nhìn nhận về hành vi của ông Strauss-Kahn theo hướng khác.

Kết thúc phiên tòa, Thẩm phán Michael Obus tuyên bố phiên xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 18-7. Còn ông Strauss-Kahn sẽ vẫn tiếp tục chịu sự quản thúc nghiêm tại căn hộ thuê sang trọng trị giá 200.000 USD/tháng ở Manhattan, Mỹ.

Kể từ khi bị bắt vào ngày 14-5, báo chí cũng đào bới quá khứ của cựu lãnh đạo IMF. Luật sư Thompson kêu gọi những người từng bị ông Kahn quấy rối hãy đứng lên tố cáo ông ta.

Vũ Kiều
Theo Thenational

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.