Cựu tổng thống Ai Cập có thể chịu án tử hình

Cựu tổng thống Ai Cập có thể chịu án tử hình
TPO - Công tố viên trong phiên xử cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã yêu cầu mức án tử hình đối với ông này.

Ngoài ra, cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib el-Adly và 6 cựu quan chức an ninh cao cấp cũng có thể chịu mức án tương tự.

Ông Mubarak đang được xét xử tại Cairo về tội tàn sát người biểu tình trong thời kì bất ổn của đất nước Ai Cập, điều này đã dẫn đến việc ông bị lật đổ vào năm ngoái. Hơn 800 người biểu tình đã thiệt mạng trong một cuộc nổi dậy 18 ngày trước khi ông Mubarak bị lật đổ vào ngày 11-2.

Công tố viên Mustafa Khater nói: “bản án tử hình là phán xét công bằng nhất”.” Với tư cách là người lãnh đạo đất nước, ông Mubarak không thể không biết chuyện gì đã diễn ra. Ông phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và chính trị cho những gì đã xảy ra”, trưởng công tố viên Mustafa Suleiman nói với tòa án.

Với tính nghiêm trọng của vụ án, án tử hình không có gì là ngạc nhiên, tuy nhiên người dân Ai Cập có thể bị sốc khi án tử lần đầu tiên được đề nghị trong phiên xử.

Công tố viên nói rằng họ đã lấy lời khai của hơn 2000 nhân chứng, kể cả cảnh sát, những người thi hành lệnh của cấp trên để đàn áp người biểu tình bằng súng trường và súng ngắn tự động. Một số nhân vật quyền lực nhất Ai Cập cũng đứng ra làm nhân chứng cho vụ này kể từ khi phiên tòa bắt đầu vào tháng 8.

Tuy nhiên, người đứng đầu hội đồng quân sự cầm quyền, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mohammed Hussein Tantawi phát biểu vào một phiên họp kín hồi tháng chín rằng ông Mubarak chưa bao giờ ban lệnh bắn người biểu tình. Do đó, phiên xử sẽ được hoãn đến 9/1.

Hai con trai của ông Mubarak là Gamal và Alla cũng bị cáo buộc tội danh tham nhũng trong phiên xử này.

Phan Yến
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG