Cựu Tổng thống Mỹ 95 tuổi Jimmy Carter bị xuất huyết não

Cựu Tổng thống Jimmy Carter. Ảnh: AP
Cựu Tổng thống Jimmy Carter. Ảnh: AP
TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã nhập viện ở Atlanta để phẫu thuật giảm áp suất não do bị xuất huyết não sau những cú ngã gần đây.

Theo thông báo từ Trung tâm Carter, ông Jimmy Carter (95 tuổi) dự kiến sẽ được phẫu thuật tại bệnh viện Đại học Emory (Atlanta, Mỹ) vào sáng thứ Ba, 12/11 (giờ địa phương).

Ông được chẩn đoán bị tăng áp lực não vì xuất huyết não trong những lần ngã gần đây.

“Cựu Tổng thống đang nghỉ ngơi chờ phẫu thuật, và phu nhân Rosalynn đang ở bên ông ấy”, thông báo cho biết.

Ông Carter – Tổng thống Mỹ thứ 39 hiện là cựu tổng thống cao tuổi nhất xứ cờ hoa.

Nhiệm kì Tổng thống của ông Carter kéo dài từ năm 1977 đến năm 1981. Sau đó, ông thất bại trước Ronald Reagan trong cuộc tái tranh cử.

Rời Nhà Trắng, ông Carter vẫn liên tục tham gia các hoạt động xã hội và nhân đạo.

Năm 2002, cựu Tổng thống nhận giải Nobel Hoà bình cho các dự án từ thiện của mình.

Hồi tháng 5/2019, ông Carter bị gãy xương hông sau cú ngã tại nhà riêng ở Georgia và phải phẫu thuật.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG