Cựu Tổng thống Pháp bị điều tra vì vi phạm bí mật tư pháp

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy
TPO- Các thẩm phán Pháp vừa quyết định mở cuộc điều tra cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy về vi phạm bí mật tư pháp.

Quyết định này được đưa ra, sau khi các gia đình nạn nhân vụ khủng bố Karachi nộp đơn kiện ông Sarkozy.

Thông cáo báo chí của Phủ tổng thống Pháp hồi tháng 9-2011 cho biết tên của ông Sarkozy không có trong bất cứ tài liệu nào của vụ khủng bố Karachi năm 2002 ở Pakistan khiến 11 kỹ sư Pháp thiệt mạng.

Gia đình các kỹ sư thiệt mạng trong vụ khủng bố này đã kiện ông Sarkozy về thông cáo báo chí trên, cáo buộc rằng ông vi phạm luật cấm công bố thông tin về cuộc điều tra đang được tiến hành.

Mặc dù các công tố viên lập luận rằng ông Sarkozy không cần phải giải trình, kể cả trong và sau nhiệm kì về các hành động mà ông đã làm trong nhiệm kì Tổng thống. Tuy nhiên các thẩm phán đã bác bỏ lập luận này.

Ba thẩm phán Sylvia Zimmermann, Sabine Kheris và Camille Palluel nói : “việc cho phép phổ biến các thông tin của một cuộc điều tra đang tiến hành không thuộc phận sự của tổng thống, theo quy định của Hiến pháp… Cuộc cải cách Hiến pháp ngày 23/02/2007 không quy định về tính bất khả xâm phạm của bản thân nguyên thủ quốc gia, mà là tính bất khả xâm phạm của chức vụ này mà thôi”.

Vụ đánh bom Karachi cũng làm ông Sarkozy bị điều tra một số cáo buộc kể từ khi ông thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống năm ngoái, trong đó có vụ bán tàu ngầm vào những năm 1990 cho Pakistan và quan hệ mờ ám giữa ông và đảng của ông với người phụ nữ giàu nhất nước Pháp.

Phan Yến
Theo Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG