Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị bắt

Ông Sarkozy bị bắt tại Nanterre, gần thủ đô Paris. Ảnh: Reuters
Ông Sarkozy bị bắt tại Nanterre, gần thủ đô Paris. Ảnh: Reuters
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vừa bị bắt giữ để thẩm vấn liên quan cáo buộc lạm dụng quyền lực, Reuters đưa tin hôm 1/7.

Ông Sarkozy bị bắt tại Nanterre, gần thủ đô Paris. Theo BBC, quyết định bắt giữ ông Sarkozy là một tiền lệ chưa từng có đối với một cựu Tổng thống.

Luật sư của vị cựu lãnh đạo 59 tuổi này đã bị thẩm vấn hôm 30-6 vì bị nghi ngờ tìm kiếm thông tin nội bộ liên quan tới cáo buộc lạm dụng quyền lực trong giai đoạn 2007-2012 nhằm vào ông Sarkozy.

Diễn biến mới nhất nói trên được coi là cú đòn giáng mạnh vào nỗ lực tham gia tranh cử Tổng thốngcủa ông Sarkozy vào năm 2017.

Các nhà điều tra đang nỗ lực làm rõ rằng liệu có phải ông Sarkozy vào thời điểm tại vị (2007-2012) từng hứa hẹn một vị trí cấp cao ở Monaco cho một thẩm phán cao cấp để đổi lấy thông tin hay không.

Ông Gilbert Azibert, một trong những thẩm phán cấp cao của Pháp, cũng bị thẩm vấn hôm 30-6. Một thẩm phán khác là ông Patrick Sassoust cũng bị bắt giữ.

Các nhà điều tra có thể tạm giữ ông Sarkozy trong vòng 24 giờ nhưng không thể gia hạn lệnh bắt giữ thêm một ngày.

Theo Đỗ Quyên
Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.