Cứu trợ nạn nhân động đất gặp khó khăn

Cứu trợ nạn nhân động đất gặp khó khăn
Mưa lũ gây khó khăn cho công tác cứu trợ sau trận động đất hôm thứ Hai ở đảo Sumatra (Indonesia). Có hơn 1.000 người chết. Nơi bị nặng nhất là 3 hòn đảo phía Tây Sumatra.

Nỗ lực tiếp tế và cứu trợ bị ngăn cản bởi những cơn mưa suốt từ hôm thứ Hai tới giờ.

Tổ chức cứu trợ Oxfam nói với BBC rằng trên đảo Nias hiện có khoảng 400 xác chết. Người ta lo ngại là có nhiều xác khác vẫn đang nằm dưới đống đổ nát.

Phái đoàn Oxfam tới đây ước tính có khoảng 20.000 người sống sót sau trận động đất.

Khi họ đến thăm bệnh viện duy nhất ở thị trấn thì thấy nơi đây chỉ có duy nhất 1 bác sĩ và 1 y tá làm việc. Những người khác cùng một số quan chức địa phương được cho là đã bỏ chạy lên đồi.

Cứu trợ nạn nhân động đất gặp khó khăn ảnh 1
Nhiều nước gửi phái đoàn đến giúp

Oxfam nói bắt đầu vận chuyển bằng đường hàng không một số người bị thương về đảo Sumatra.

Nhiều dân chúng ở Nias không có nước uống. Họ thiếu thực phẩm và thuốc men dự trữ.

Quân đội Úc đã cho máy bay đến cùng với viện trợ khẩn cấp. Một tàu hải quân của Úc trên đường về nước cũng được lệnh quay lại vùng này.

Singapore thì gửi máy bay trực thăng cùng nhân viên cứu trợ. Nhật Bản ngỏ lời giúp quân lính sang cứu người bị đất đá vùi lấp.

MỚI - NÓNG