Cựu Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong đối mặt 14 năm tù

Ông Tăng Âm Quyền cùng vợ đến tòa án.
Ông Tăng Âm Quyền cùng vợ đến tòa án.
Nếu bị kết tội, cựu Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Tăng Âm Quyền sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 14 năm tù.

Ông Tăng Âm Quyền đang bị cáo buộc 2 tội danh về hành xử trái với đạo đức công vụ và với mỗi một tội danh, khung hình phạt tối đa là 7 năm tù. Cáo buộc liên quan đến tham nhũng trong thời gian nắm quyền của ông Tăng Âm Quyền đang là chủ đề được người dân và dư luận Hong Kong quan tâm.

Theo giới truyền thông, ngày 5/10, ông Tăng Âm Quyền cùng vợ đã có mặt tại tòa và sau khi nộp 100.000 HKD (tiền Hong Kong, tương đương 13.000 USD), cựu Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong đã được ra về, cho dù đang bị truy tố với các tội danh liên quan đến tham nhũng. Ông Tăng Âm Quyền là quan chức cấp cao nhất của Đặc khu hành chính Hong Kong bị truy tố kể từ khi vùng đất này được Anh trao trả cho Trung Quốc ngày 1/7/1997. Và đây cũng là một trong những vụ bê bối tham nhũng lớn nhất ở Hong Kong.

Sinh nhật lần thứ 71 của ông Tăng Âm Quyền (sinh ngày 7/10/1944) diễn ra không mấy vui vẻ bởi cựu Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong vừa phải hầu tòa. Theo Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hong Kong (ICAC), trong thời gian nắm quyền (2005-2012), ông Tăng Âm Quyền không khai báo với Hội đồng hành pháp Hongkong biết việc mình thuê một căn hộ sang trọng (penthouse) 3 tầng ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, của một trùm bất động sản Trung Quốc. Và đã đề cử một giải thưởng danh dự của Hongkong cho một kiến trúc sư được thuê để trang trí nội thất căn hộ kể trên.

Điều đáng nói là việc này diễn ra trong bối cảnh trùm bất động sản kể trên đang xin chính quyền Hongkong cấp phép hoạt động cho một đài phát thanh ở Hong Kong và đã được chấp thuận. Sau khi rời khỏi tòa, trong thư gửi cho giới truyền thông, ông Tăng Âm Quyền cho biết, lương tâm thanh thản vì hơn 3 năm qua đã hợp tác đầy đủ với các nhân viên điều tra của ICAC và tin rằng tòa sẽ minh oan cho mình.

Hơn 3 năm trước (1/3/2012), Đài truyền hình Phượng Hoàng (Hong Kong) từng cho biết, ông Tăng Âm Quyền bị các dân biểu Hongkong chất vấn về việc thuê một căn hộ cao cấp ở thành phố Thâm Quyến để về ở khi nghỉ hưu. Việc này là bình thường nếu ông Tăng Âm Quyền thuê căn hộ này không có sự trợ giúp của trùm bất động sản Trung Quốc, người đang sở hữu nhiều công ty ở Hong Kong.

Giới truyền thông từng đưa tin, ông Tăng Âm Quyền bị cáo buộc để nhân tình thuê một biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông ở miền Nam Trung Quốc. Hơn 3 năm trước (tháng 6/2012), một ủy ban độc lập do cựu Cục trưởng Tư pháp Lý Quốc Năng đứng đầu nhằm làm rõ cáo buộc đối với ông Tăng Âm Quyền xung quanh việc đi du lịch xa hoa, ở khách sạn sang trọng bằng tiền của người khác và "công tác phí".

Theo thống kê của Ủy ban Kiểm toán Hong Kong (cơ quan giám sát chi tiêu của chính quyền Hong Kong), trong 55 chuyến công du của ông Tăng Âm Quyền trong 5 năm tại nhiệm, có 10 chuyến thăm qua đêm ở Brazil, Chile, New Zealand và đều gây tranh cãi. Ông Tăng Âm Quyền từng xin lỗi người dân Hong Kong (1/6/2012) vì liên quan đến nhiều bê bối tham nhũng.

Và trong các chuyến công du nước ngoài, ông Tăng Âm Quyền từng đi với người nhà tỉ phú họ Quách (Kwok) bằng máy bay riêng, sử dụng du thuyền sang trọng, cũng như ở trong những biệt thự cao cấp tại khu nghỉ mát có sòng bạc Venetian ở Macau. Mối quan hệ đặc biệt giữa ông Tăng Âm Quyền với anh em tỉ phú họ Quách được dư luận quan tâm bởi họ từng bị bắt và thẩm vấn hồi hạ tuần tháng 3/2012.

Ngày 29/3/2012, Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hong Kong đã bắt Chủ tịch và Tổng Giám đốc Tập đoàn bất động sản Tân Hồng Cơ (Sun Hung Kai Properties) Quách Bính Giang và Quách Bính Liên (Thomas Kwok và Raymond Kwok) vì bị cáo buộc hối lộ quan chức Đặc khu hành chính Hong Kong để trúng thầu đất vàng một cách dễ dàng trong một thời gian khá dài.

20 năm trước (1995-2015), ông Tăng Âm Quyền là người Hoa đầu tiên đảm nhận ghế Vụ trưởng Tài chính trong bộ máy điều hành của Toàn quyền Anh tại Hong Kong và từng được Nữ hoàng Anh phong tước Hiệp sỹ trước khi Hong Kong được trả về Trung Quốc. Điều đáng nói là ông Tăng Âm Quyền sinh ra trong một gia đình có bố là cảnh sát, đi làm từ năm 1967 chứ không vào đại học như phần lớn quan chức cao cấp tại Hong Kong.

Nhưng đến năm 1981, ông Tăng Âm Quyền đã lấy bằng Thạc sĩ quản lý hành chính của Trường Đại học Harvard, Mỹ. Và nhờ sự quyết đoán, cùng kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực nên ông Tăng Âm Quyền là Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong thứ hai, sau khi người tiền nhiệm Đổng Kiến Hoa nghỉ hưu hồi tháng 3/2005. Ông Tăng Âm Quyền là ứng cử viên duy nhất trong cuộc bầu Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong, được tuyên bố thắng cử ngày 16/6/2005 và chính thức nhậm chức ngày 1/7/2005.

Theo Theo Cảnh Sát Toàn Cầu
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.