Cựu Tư lệnh NATO nói cần thiết lập kênh đối thoại với Nga

Cựu Tư lệnh các lực lượng NATO ở châu Âu, tướng Philip Breedlove. Ảnh: AP
Cựu Tư lệnh các lực lượng NATO ở châu Âu, tướng Philip Breedlove. Ảnh: AP
TPO - Cựu Tư lệnh các lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu cho rằng, cần phải thiết lập các kênh thông tin liên lạc thường xuyên với Nga nhằm tránh leo thang hơn nữa căng thẳng với Moscow.

Hãng RIA Novosti ngày 10/6 dẫn lời cựu Tư lệnh các lực lượng NATO ở châu Âu, tướng Philip Breedlove, cho rằng: “Tôi nghĩ rằng chúng ta cần tạo ra các kênh thông tin chất lượng cao để duy trì liên lạc với Nga”.

Theo Tướng Philip Breedlove, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới có thể tạo ra cơ hội mới khi mà chính quyền tân tổng thống Mỹ sẽ khởi động lại mối quan hệ với Nga.

Ngoài ra, chính sự miễn cưỡng trong việc thực thi chính sách ngoại giao mới của ông chủ Nhà Trắng sẽ khiến quan hệ giữa Washington và Moscow gần gũi hơn.

Tướng Breedlove đã nghỉ hưu hôm 4/5 sau 39 năm phục vụ trong các lực lượng vũ trang Mỹ. Vị trí Tư lệnh các lực lượng NATO ở châu Âu đã được ông chuyển giao cho tướng Mỹ Curtis Skaparotti.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG