Đã có người trúng giải độc đắc Powerball 1,5 tỉ USD

Dãy số trúng giải độc đắc 1,5 tỉ USD vừa được công bố tối 13/1 (giờ Mỹ).
Dãy số trúng giải độc đắc 1,5 tỉ USD vừa được công bố tối 13/1 (giờ Mỹ).
TPO - Công ty phát hành xổ số California Lottery vừa thông báo: chiếc vé số trúng giải độc đắc của Powerball trị giá 1,5 tỉ USD đã được bán cho một khách hàng ở Chino Hills (California, Mỹ).

Theo TechInsider, dãy số may mắn của đợt hai (được quay tối 13/1, theo giờ Mỹ) là 8, 27, 34, 4, 19 và số Powerball là 10. PowerBall yêu cầu người chơi chọn 5 số trong nhóm 69 số và chọn thêm một con số may mắn trong nhóm 26 số. Nếu một người có được cả 6 số, giải độc đắc sẽ có chủ.

Và theo như thông báo mới nhất từ Công ty phát hành xổ số California Lottery, chiếc vé số trúng giải độc đắc của Powerball trị giá 1,5 tỉ USD đã được bán cho một khách hàng ở Chino Hills (California, Mỹ), tức là đã có ngưởi trở thành chủ nhân của giải thưởng cao kỉ lục 1,5 tỉ USD với tỉ lệ chiến thắng cực thấp 1/292 triệu.

Hiện, công ty xổ số vẫn đang chờ xem liệu có còn khách hàng nào khác cũng mua được tấm vé số có dãy số trúng thưởng trên hay không.

Người trúng giải 1,5 tỉ USD có thể nhận toàn bộ tiền mặt một lần là 930 triệu USD hoặc nhận từng phần 51 triệu USD trong vòng 29 năm.

Ngoài ra, 10 tấm vé số có dãy 5 số trùng với 5 số đầu tiên trong dãy số may mắn trên cũng đã được bán ra tại Nipton, Chula Vista, Santa Rosa, Santa Cruz, Santa Monica, Tustin, Pacoima, Vacaville, Cloverdale, Redlands, Gardena, và Irwindale. Giải thưởng cho những tấm vé trùng 5 số là 1 triệu USD.

4 ngày sau khi ban tổ chức không tìm ra người trúng giải độc đắc 900 triệu trong đợt quay đầu tiên tối 9/1 (giờ địa phương), giải độc đắc của xổ số Powerball ở Mỹ đã được tăng lên mức kỷ lục là 1,5 tỷ USD.

Theo Theo TechInsider, Dailymail
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).