'Đã đến lúc không nên duy trì lệnh cấm nào nữa'

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức họp báo chung với Tổng thống Mỹ Barack Obama, thông báo kết quả cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức họp báo chung với Tổng thống Mỹ Barack Obama, thông báo kết quả cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo.
TPO - Trong cuộc họp báo cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama chiều nay (23/5), Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam hoan nghênh Mỹ quyết định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam.

Vào đầu giờ chiều nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức họp báo chung với Tổng thống Mỹ Barack Obama, thông báo kết quả cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo.

Tại buổi họp báo, ông Obama tuyên bố Mỹ quyết định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đã áp dụng suốt nhiều thập kỷ với Việt Nam.

Tổng thống Mỹ khẳng định, việc dỡ bỏ cấm vận vũ khí không phụ thuộc vào Trung Quốc mà dựa trên tiến trình hợp tác lâu dài trong quá trình bình thường hóa. Bắt đầu bằng sự can đảm của 2 bên, đã trải qua những cuộc thảo luận khó khăn. "Các thượng nghị sĩ như John McCain rất can đảm trong thúc đẩy bước đi này', ông Obama nói.

Theo ông Obama, quan hệ Việt – Mỹ ngày càng sâu sắc hơn, cởi mở hơn. Những công việc hai bên cùng làm với nhau về kinh tế, thương mại, nhân đạo cho thấy "đã đến lúc không nên duy trì lệnh cấm nào nữa". 

"Chúng tôi đã rất cân nhắc khi đi đến quyết định này, tạo thuận lợi để Việt Nam có thể  mua vũ khí từ Mỹ và các đồng minh. Chúng tôi không muốn lệnh cấm vũ khí là nhân tố gây chia rẽ quan hệ hai nước, khi hai bên nỗ lực thúc đẩy xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác quân sự, an ninh quốc phòng. 

Mỹ đã cử nhiều tàu hải quân đến thăm quân cảng Việt Nam, chúng tôi cũng muốn tăng cường quan hệ giữa hai nước khi ứng phó với thiên tai. Chúng tôi mong hợp tác với chính phủ Việt Nam và chúng tôi hoàn toàn tôn trọng chủ quyền của Việt Nam.

Chúng tôi cho rằng có mối quan tâm về an ninh hàng hải, Việt Nam và ASEAN đã chấp nhận lời mời của tôi đến Sunnylands và có tuyên bố chung về an ninh hàng hải. Nhất trí các nước phải đảm bảo tự do hàng hải, không bị cản trở", ông Obama nói.

Trong khi đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam. Theo Chủ tịch nước, quyết định này cho thấy quan hệ hai nước bình thường hóa hoàn toàn.

Về biển Đông, Tổng thống Mỹ cho rằng cần giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Mỹ sẽ tiếp tục cử máy bay tới các khu vực, vùng biển mà luật pháp cho phép.

"Chúng tôi muốn Việt Nam cải thiện năng lực an ninh hàng hải", ông Obama nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.