Đa phần dân Mỹ ủng hộ chiến dịch tấn công IS

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Barack Obama nhận được sự ủng hộ của đa số công chúng đối với chiến dịch không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq  tự xưng (IS) ở cả Iraq và Syria.

Kết quả cuộc khảo sát do Washington Post ABC News thực hiện cho thấy, 70% số người được hỏi ủng hộ Mỹ không kích IS ở Iraq. 65% ủng hộ Mỹ không kích IS ở Syria.

Kết quả một cuộc khảo sát khác do NBC News-Wall Street Journal thực hiện cho thấy, 61% tin rằng hoạt động quân sự nhằm vào IS bảo vệ lợi ích của Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, Reuters hôm nay cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ có bài phát biểu về kế hoạch tấn công IS ở Syria và Iraq vào hồi 1h (giờ GMT) hôm Thứ Năm, 11/9. Dẫn lời các quan chức cao cấp Mỹ, Reuters cho biết Nhà Trắng đã sẵn sàng cho kế hoạch không kích IS tại Syria. Kế hoạch này bao gồm cả việc Mỹ sẽ hỗ trợ phe đối lập tại Syria và chính phủ thống nhất mới ở Iraq.

Ông Obama đồng thời sẽ làm việc với Quốc hội Mỹ về kế hoạch thiết lập liên minh quốc tế chống IS. Ngoại trưởng John Kerry vừa qua đã thực hiện chuyến công du Trung Đông nhằm thuyết phục các quốc gia tại đây ủng hộ liên minh nói trên.

Ông Obama vừa qua đã bị nhiều ý kiến trong chính giới Mỹ chỉ trích là “quá cẩn thận” trong việc sớm có hành động đối phó với IS. Đánh giá về kế hoạch tấn công IS dự kiến của ông Obama, Chủ tịch Uỷ ban Tình báo Hạ viện Mỹ Mike Rogers cho biết, đây là “một khởi đầu tốt” để loại trừ các mối đe doạ đối với an ninh, lợi ích của Mỹ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.