Đa số người Trung Quốc hạnh phúc

Đa số người Trung Quốc hạnh phúc
Một khảo sát của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết 72,7% người Trung Quốc nói họ hạnh phúc; 73,7% nói họ lạc quan về tương lai.
Đa số người Trung Quốc hạnh phúc ảnh 1
Theo khảo sát, đa số người Trung Quốc cảm thấy lạc quan

Theo Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, đây là kết quả của một khảo sát làm năm 2005 ở 8 thành phố vừa và nhỏ, 7 thị trấn và 8 khu vực nông thôn.

Trong số những người không hạnh phúc, 54,6% từ thị trấn và 66,4% từ nông thôn cho rằng cái nghèo là yếu tố quan trọng khiến họ không vui.

Người ở thị trấn không vui vì điều kiện nhà ở tồi, tỷ lệ thất nghiệp trong gia đình và công việc không ưng ý.

Người ở nông thôn thấy buồn vì sức khỏe, vấn đề con cái và thiếu kỹ năng lao động.

Khảo sát cũng nói hòa thuận trong gia đình, sức khỏe tốt và thu nhập ổn định là 3 nguồn gốc chính dẫn tới hạnh phúc cho người Trung Quốc.

Có 73,7% thấy lạc quan về tương lai và nghĩ cuộc sống của họ sẽ vẫn tốt hoặc khá hơn. Chỉ có 3,5 thấy bi quan, so với tỷ lệ 7% của năm 2004.

10,1% và 11,8% người đô thị muốn mua ô tô và căn hộ trong năm 2006; nhưng chỉ có 3,2% và 11,8% người nông thôn muốn làm như vậy.

Theo BBC

MỚI - NÓNG