Đặc nhiệm Mỹ thiệt mạng khi giải cứu con tin khỏi tay IS

Lực lượng đặc nhiệm Delta Force. Ảnh: JW
Lực lượng đặc nhiệm Delta Force. Ảnh: JW
TPO - Theo Dailymail hôm 22/10, một lính Mỹ đã thiệt mạng trong chiến dịch đặc biệt nhằm giải cứu 70 con tin người Iraq bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắt cóc.

Binh sỹ này thuộc lực lượng đặc nhiệm Delta Force, là người Mỹ đầu tiên hi sinh trong cuộc chiến chống IS và cũng là người đầu tiên thiệt mạng tại Iraq kể từ khi Mỹ rút quân khỏi nước này vào tháng 12/2011.

Chiến dịch giải cứu có sự tham gia của đặc nhiệm Mỹ, Iraq và lực lượng Peshmerga người Kurd, diễn ra vào đêm ngày 21/10 (giờ địa phương) tại một nhà tù của IS ở tỉnh Kirkuk sau khi có thông tin các con tin sắp bị đưa đi hành quyết, ông Peter Cook, người phát ngôn của Lầu Năm Góc cho biết.

Kết quả là 6 phiến quân IS bị bắt giữ, hơn 20 phiến quân bị tiêu diệt. Binh sỹ Mỹ bị thương nặng do trúng đạn của IS. Anh qua đời khi đang được cấp cứu. Ngoài ra, 4 binh sỹ lực lượng Peshmerga cũng bị thương.

Mỹ cũng không kích vào các con đường dẫn tới nhà tù nơi giam giữ con tin nhằm ngăn đường chạy của IS.

Hồi tháng 5, lực lượng Mỹ cũng đã tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria là Abu Sayyaf. Kể từ khi bắt đầu hoạt động chống khủng bố ở Syria và Iraq, liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành 7.603 cuộc không kích trong đó 4.933 vụ ở Iraq, 2.670 vụ ở Syria.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG