Đặc nhiệm Ukraine tái chiếm trụ sở an ninh Donetsk

Những người biểu tình thân Nga chiếm trụ sở cơ quan chính quyền tại Donetsk, miền đông Ukraine vào chủ nhật, yêu cầu tổ chức trưng cầu dân ý về chủ quyền của vùng này.
Những người biểu tình thân Nga chiếm trụ sở cơ quan chính quyền tại Donetsk, miền đông Ukraine vào chủ nhật, yêu cầu tổ chức trưng cầu dân ý về chủ quyền của vùng này.
TPO - Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã lấy lại được các tòa nhà thuộc cơ quan an ninh ở Donetsk bị người biểu tình chiếm giữ trước đó. Thông tin này được Tổng thống lâm thời Ukraine, Oleksandr Turchynov thông báo tối ngày 7/4.

Thông tin kể trên được công bố chỉ vài giờ đồng hồ sau khi ông Turchynov cáo buộc “các nhóm ly khai do đặc nhiệm Nga điều phối” đứng sau cuộc biểu tình và chiếm giữ các tòa nhà chính quyền ở một số khu vực miền Đông Ukraine.

Bà Victoria Sumar, Phó Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cho biết, không có thương vong xảy ra khi lực lượng đặc nhiệm Ukranie tái chiếm các tòa nhà thuộc cơ quan an ninh ở Donetsk. 

Hôm 6/3, người biểu tình ủng hộ Nga đã chiếm giữ các tòa nhà chính quyền ở Donetsk, Luhansk và Kharkov, vẫy cờ Nga và yêu cầu tổ chức trưng cầu dân ý về chủ quyền của các vùng này.

Trong khi đó, thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho rằng mục tiêu của những người biểu tình là “gây bất ổn” cho Ukraine nhằm để “quân đội nước ngoài tràn qua biên giới và chiếm lãnh thổ” nước này.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG