Đặc phái viên Trung Quốc thăm Mỹ giữa lúc ‘nước sôi lửa bỏng’

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Đặc phái viên Trung Quốc thăm Mỹ trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên diễn biến ngày càng khó lường.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang ngày 6/12 đã bắt đầu chuyến thăm Mỹ với trọng tâm là ngăn chặn căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể bắn tới lãnh thổ Mỹ.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John J. Sullivan đã có cuộc hội kiến với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang. Tại cuộc hội kiến, hai nước Mỹ - Trung đã nhất trí duy trì tiếp xúc cấp cao mật thiết trong các vấn đề lợi ích chung, đặc biệt là trong vấn đề thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Các chuyên gia về tình hình bán đảo Triều Tiên cho rằng, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao độ của Bắc Kinh đối với quan hệ Trung-Mỹ, đặc biệt là trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Mục đích của Bắc Kinh là muốn ngăn chặn Mỹ phát động tấn công quân sự Triều Tiên, đồng thời phòng ngừa việc Mỹ tiến hành trừng phạt các công ty và cơ quan của Trung Quốc tiến hành cung cấp dầu cho Triều Tiên bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh, không quân Trung Quốc, liên quân Mỹ-Hàn liên tiếp tập trận quân sự gần biên giới Triều Tiên. 

Các chuyên gia quân sự cho rằng, các cuộc tập trận như vậy nhằm phát đi thông điệp rằng sẽ chẳng có bên nào hưởng lợi nếu chiến tranh thực sự nổ ra trên bán đảo Triều Tiên.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.