Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hối thúc Mỹ bỏ cấm vận Cuba

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hối thúc Mỹ bỏ cấm vận Cuba
TPO - Với 187 phiếu thuận, ba phiếu chống và hai phiếu trắng, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ngày 28/10, nhất trí thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ bỏ lệnh cấm vận chống Cuba từ hơn bốn thập kỷ qua.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hối thúc Mỹ bỏ cấm vận Cuba ảnh 1

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla phát biểu tại Đại Hội đồng LHQ. Ảnh: THX

Đây là lần thứ 17 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thúc giục Mỹ chấm dứt áp đặt lệnh cấm vận thương mại, tài chính đối với Cuba. Chỉ có Mỹ, Israel và Palau bỏ phiếu chống nghị quyết không mang tính ràng buộc này.

Liên tiếp 17 năm kể từ năm 1992, đa số các thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ủng hộ việc kêu gọi Mỹ dỡ lệnh cấm vận đơn phương chống Cuba.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrila cho rằng, cấm vận của Mỹ là “một chính sách vô lý, gây ra sự khan hiếm và những nỗi khổ đau”.

Theo ông Parrila, trẻ em Cuba không có thuốc men chữa bệnh bạch cầu vì chính sách cấm vận của Mỹ, do vậy, tuổi thọ trung bình suy giảm, nỗi đau đớn tăng lên.

Ông Parrila nói: ”Kể từ khi ông Barack Obama được bầu làm Tổng thống Mỹ, không có bất cứ sự thay đổi nào trong lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính chống Cuba”. Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Susan Rice cho rằng, nghị quyết mới của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về vấn đề Cuba là “sự lớn tiếng quen thuộc gây khó khăn”.

Đầu những năm 60 thế kỷ trước, Mỹ bắt đầu áp đặt cấm vận thương mại chống Cuba sau khi Mỹ và Cuba cắt đứt quan hệ ngoại giao

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã, AP

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.