Đại hội lần thứ 5 Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản

Đại hội lần thứ 5 Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản
TP - Sáng ngày 26/7 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ 5 nhiệm kỳ 2006-2010.
Đại hội lần thứ 5 Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản ảnh 1
Giáo sư, Viện Sĩ Vũ Tuyên Hoàng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đọc báo cáo chính trị tại Đại hội  Ảnh: ĐP

Tại Đại hội Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Giáo sư Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng đọc báo cáo của Ban chấp hành khóa 4.

Ông Vũ Tuyên Hoàng nói rằng những năm gần đây quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục phát triển về mọi mặt trên cơ sở đối tác tin cậy, ổn định lâu dài và vươn lên tầm cao mới của mối quan hệ “đối tác bền vững”.

Nhật Bản vẫn là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam (tổng kim ngạch mậu dịch hai chiều năm 2005 đạt 8 tỷ USD), là nước cung cấp ODA lớn nhất cho Việt Nam.

Về đầu tư trực tiếp, Nhật Bản đứng thứ 3 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với hơn 550 dự án có tổng vốn đăng ký 6 tỷ USD (tính đến cuối năm 2005).

Trong 5 năm qua, trên cơ sở đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, được sự chỉ đạo trực tiếp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đã triển khai các hoạt động của mình theo tinh thần đa dạng hóa, gắn các hoạt động hữu nghị với giao lưu văn hóa, kinh tế, từ thiện, nhân đạo.

Hội đã phát triển được các đối tác mới như Hội đồng phát triển hòa bình hữu nghị Nhật-Việt, Hội Hiroshima-Việt Nam, Hội giao lưu Nagano-Việt Nam, v.v. Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản trong những năm qua giữ mối liên hệ thường xuyên với Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội.

Đại hội đã thông qua bản Điều lệ Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản do Tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải, Đại biểu Quốc hội,  Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường Quốc hội, Tổng Thư ký Liên minh nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản  trình bày.

Đại hội đã bầu ra một Ban chấp hành mới gồm 50 ủy viên. Cùng ngày, Ban chấp hành mới Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản khóa 5 nhiệm kỳ 2006-2010 đã bầu ra một Ban thường vụ mới gồm 13 thành viên bao gồm 1 Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 1 Tổng Thư ký.

 Giáo sư, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng được bầu lại làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Ông Hoàng Văn Nhận, Phó Trưởng Ban Á-Phi-Mỹ La tinh thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được bầu lại làm Tổng Thư ký Hội. 

MỚI - NÓNG