Đài Loan: 800 tội phạm công nghệ cao bị bắt

Đài Loan: 800 tội phạm công nghệ cao bị bắt
TP - Cảnh sát Đài Loan phối hợp cảnh sát Trung Quốc lục địa và 7 nước Đông Nam Á hôm 28-9 bắt được 800 kẻ tình nghi trộm tiền bằng công nghệ cao. Cục Điều tra Tội phạm Đài Loan nói rằng, trong số bị bắt có 300 người Đài Loan, 500 người Trung Quốc lục địa. Số người này hoặc bị bắt tại Đài Loan, Trung Quốc lục địa hoặc tại các quốc gia Đông Nam Á.

> Tội phạm công nghệ cao sang Việt Nam diễn 'mánh cũ'
> Tạm giữ hai đối tượng tung video đánh ghen lên mạng

Cục Điều tra Hình sự Đài Loan nói rằng, 800 kẻ tình nghi bị bắt liên quan các vụ ăn cắp tiền trong tài khoản của nhiều người, với tổng số tiền đánh cắp là 31 triệu USD. Nạn nhân chủ yếu là công dân Trung Quốc. Thủ đoạn chính là từ nước ngoài giả danh quan chức thi hành pháp luật của Đài Loan hoặc Trung Quốc, điện thoại cho nạn nhân. Tội phạm thường lừa nạn nhân chuyển tiền vào một số tài khoản của chúng để được miễn giảm án cho các hành vi phạm tội của nạn nhân.

Hồi tháng 6, trong một cuộc vây ráp tương tự, các cơ quan bảo vệ pháp luật Đài Loan bắt 600 người bị tình nghi ăn cắp tiền của các nạn nhân đồng hương bằng biện pháp công nghệ cao.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG