Đài Loan chi hơn 90 triệu USD sản xuất tàu ngầm

Tàu ngầm Hải Long SS-793 của hải quân Đài Loan
Tàu ngầm Hải Long SS-793 của hải quân Đài Loan
TPO - Cơ quan lập pháp Đài Loan (Trung Quốc) vừa thông qua một đề xuất ngân sách trị giá 3 tỷ Đài tệ (92,55 triệu USD) để chi cho một dự án phát triển tàu ngầm nội địa dự kiến kéo dài trong vòng 4 năm.

Theo Reuters, Đài Loan sẽ tiến hành kế hoạch đóng tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel-điện bắt đầu vào năm 2016 và kéo dài trong khoảng thời gian 4 năm. Chi phí ban đầu dự kiến khoảng 3 tỷ Đài tệ (tương đương 92,55 triệu USD). 

Năm 2001, Đài Loan có kế hoạch mua 8 tàu ngầm diesel-điện của Mỹ song không thành vì những vướng mắc về mặt chính trị và kỹ thuật.

Hiện Đài Loan sở hữu 4 tàu ngầm nhưng đều "già cỗi", trong đó có 2 chiếc từ thời Thế chiến 2, nằm trong số ít tàu ngầm thời kỳ này vẫn còn hoạt động; 2 chiếc khác được thiết kế sản xuất vào thập niên 1980, dù cho quân đội ở hòn đảo này hiện đại không thua kém nước khác. 

Trung Quốc bấy lâu nay vẫn coi Đài Loan là một tỉnh và chưa bao giờ từ bỏ ý định sử dụng vũ lực để giành lại hòn đảo này. Chính vì thế, Bắc Kinh luôn phản đối bất kỳ sự chuyển giao công nghệ quốc phòng hay mua bán vũ khí cho Đài Loan.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG