Đài Loan tìm cách ngăn 'hoạt động do thám'

Sau các đợt biểu tình kéo dài, có thông tin nói một số cư dân Hong Kong muốn chuyển sang sinh sống tại Đài Loan
Sau các đợt biểu tình kéo dài, có thông tin nói một số cư dân Hong Kong muốn chuyển sang sinh sống tại Đài Loan
TP - Ngày 17/8, chính quyền Đài Loan thông báo sẽ gia tăng kiểm tra, kiểm soát các công dân Trung Quốc hiện là cư dân Hong Kong và muốn chuyển sang sinh sống tại Đài Loan. Đây là biện pháp mới nhằm bảo đảm rằng, những người này sẽ không làm gián điệp hoặc tham gia các hoạt động mà Đài Loan coi là phi pháp.

Trước đó, Đài Loan tuyên bố sẽ chào mừng những người Hong Kong muốn rời bỏ đặc khu hành chính này, đặc biệt sau khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia mới đối với Hong Kong. Hồi tháng 7, Đài Loan mở một văn phòng để giúp người Hong Kong muốn chuyển tới Đài Loan. Tuy nhiên, giới chức Đài Loan hiện lo ngại rằng, trong số những cư dân Hong Kong tới Đài Loan có thể có một số gián điệp của Trung Quốc đại lục.

Trước mối quan ngại này, chính quyền Đài Loan giờ đây tăng cường quản lý người Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Macao hiện thường trú ở Hong Kong hoặc Macao nhưng muốn định cư ở Đài Loan, Reuters ngày 17/8 dẫn thông báo của Hội đồng Các vấn đề đại lục của Đài Loan. Biện pháp mới nhằm vào các cư dân Hong Kong và Macao có gốc gác đại lục hoặc hiện là hoặc từng là quan chức  chính phủ hoặc quân đội Trung Quốc, Hội đồng Các vấn đề đại lục của Đài Loan thông báo. Đài Loan muốn ngăn các đối tượng này thâm nhập, gây rối hoặc do thám Đài Loan. Đơn xin thường trú tại Đài Loan của họ sẽ phải được xem xét, kiểm tra chéo thật kỹ càng để giúp bảo vệ an ninh của hòn đảo này.

Đài Loan và Trung Quốc đại lục có mối quan hệ kinh doanh và giao lưu nhân dân sâu rộng, nhưng vẫn rất ngờ vực nhau. Năm ngoái, cơ quan lập pháp Đài Loan thông qua luật chống xâm nhập để cải thiện cách thức Đài Loan đối phó các nguy cơ đến từ đại lục. Bắc Kinh cho rằng, Đài Loan đang cố gây ra tình trạng thù địch đối với đại lục.

Một trong những vụ gián điệp nổi tiếng nhất ở Đài Loan liên quan một người đàn ông đại lục tên là Zhou Hongxu, theo Taiwan News. Zhou theo học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Chengchi của Đài Loan năm 2012. Học xong, Zhou trở lại Đài Loan vào năm 2017. Năm 2017, Zhou bị kết án 14 tháng tù vì tội vi phạm đạo luật an ninh Đài Loan.

MỚI - NÓNG