Đài Loan tính chi 15 tỷ USD tự đóng tàu ngầm

Đài Loan đang sử dụng các tàu ngầm từ thời Thế chiến thứ hai. Ảnh: Amcham.co.tw.
Đài Loan đang sử dụng các tàu ngầm từ thời Thế chiến thứ hai. Ảnh: Amcham.co.tw.
Chính quyền Đài Bắc chuẩn bị triển khai dự án tàu ngầm và tàu chiến nội địa nhằm nâng cao sức mạnh quân sự.

Đài Loan đang tiến hành những bước đầu tiên để phát triển một mẫu tàu ngầm nội địa, nhằm nâng cao tiềm lực quốc phòng giữa lúc căng thẳng gia tăng tại khu vực Đông Á cũng như vai trò không rõ ràng của Mỹ với an ninh khu vực, Nikkei đưa tin ngày 23/10. 

14,8 tỷ USD dự kiến được chi từ năm 2018 đến 2040 để tự đóng các tàu ngầm và tàu mặt nước. 94,5 triệu USD sẽ được chi trong giai đoạn 2017-2022 để thiết kế mẫu tàu ngầm.

Hồi giữa tháng 9, Đài Loan tổ chức triển lãm hàng hải và quốc phòng đầu tiên tại thành phố Cao Hùng, với sự tham gia của hơn 150 viện nghiên cứu và công ty tư nhân. Nhiều mẫu tên lửa chống hạm và mô hình tàu ngầm được giới thiệu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Đài Loan vẫn cần sự giúp đỡ từ nước ngoài do chưa có kinh nghiệm phát triển và đóng mới tàu ngầm hoàn chỉnh.

Nhiều quốc gia từ chối bán tàu ngầm và trang bị khí tài hiện đại cho Đài Bắc vì lo ngại phản ứng của Bắc Kinh. Washington từng đồng ý bán tàu ngầm cho Đài Bắc hồi năm 2001, nhưng chưa có hợp đồng nào được ký kết.

Ngân sách cũng sẽ là một vấn đề lớn. Người đứng đầu cơ quan quân sự Đài Loan yêu cầu 12,5 tỷ USD ngân sách trong năm 2017, nhưng chỉ được cung cấp 10,1 tỷ USD. Hiện chưa rõ liệu Đài Loan có đủ ngân sách cần thiết khi dự án tàu ngầm nội địa bắt đầu. Hòn đảo đang phải đối mặt với nhiều thách thức kinh tế như tăng chi tiêu phúc lợi và tái cấu trúc các ngành công nghiệp.

Hải quân Đài Loan đang vận hành 4 tàu ngầm, bao gồm lớp Hai Shih và Hai Lung. Lớp Hai Shih là các tàu ngầm từ thời Thế chiến thứ hai do Mỹ chuyển giao, trong khi lớp Hai Lung do Hà Lan đóng cũng đã vận hành được hơn 30 năm.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.