Đài quan sát Nhân quyền Syria bác tin về cái chết của thủ lĩnh IS

Thủ lĩnh tối cao của IS, Abu Bakr al-Baghdadi.
Thủ lĩnh tối cao của IS, Abu Bakr al-Baghdadi.
TPO - Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria, lãnh đạo tối cao Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi không có mặt tại cuộc họp mà không quân Nga tiến hành không kích hồi cuối tháng 5.

Mới đây, Rami Abdulrahman, giám đốc Đài quan sát Syria về Nhân quyền có trụ sở ở Anh, lên tiếng về thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay có thể thủ lĩnh tối cao của IS, Abu Bakr al-Baghdadi, bị không quân nước này tiêu diệt.

Theo đó, Abdulrahman dẫn nguồn tin riêng cho biết, Baghdadi không có mặt tại cuộc họp bị Nga không kích của các lãnh đạo IS hồi cuối tháng 5 vừa qua.

“Nguồn tin riêng tiết lộ, vào cuối tháng trước, Baghdadi ở Deir al-Zor, giữa Deir al-Zor và Iraq, thuộc lãnh thổ Syria”, ông Abdulrahman trao đổi qua điện thoại với Reuters.

Ông này còn nhận xét: “Có hợp lý không khi Baghdadi đặt mình vào điểm nóng luôn bị liên quân do Mỹ dẫn đầu và Nga theo dõi?”.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đăng một thông báo về cái chết của Baghdadi trên trang Facebook chính thức vào hôm nay (16/6).

Theo đó, lực lượng Nga tại Syria đã tiến hành cuộc không kích sau khi nhận được thông tin tình báo về một cuộc họp của lãnh đạo IS lên kế hoạch từ trước.

“Ngày 28/5, sau khi các máy bay không người lại xác nhận thông tin về địa điểm và thời gian của cuộc họp các lãnh đạo IS, khoảng giữa 0h35 – 0h45 (giờ địa phương), lực lượng không quân Nga đã phát động cuộc tấn công vào căn cứ chỉ huy của IS”, theo bản thông báo.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, theo thông tin hiện đang được kiểm tra qua các tin khác nhau, thủ lĩnh tối cao của IS, Abu Bakr al-Baghdadi, cũng có mặt tại cuộc họp và bị tiêu diệt trong đợt không kích.

Cuộc tấn công của Nga được cho là đã giết chết một số lãnh đạo cấp cao khác của nhóm khủng bố, cũng như khoảng 30 chỉ huy địa phương và 300 vệ sĩ của các quan chức IS này.

Các lãnh đạo IS đã tập hợp tại trung tâm chỉ huy, một khu ngoại ô phía nam Raqqa, để thảo luận về các tuyến đường có thể cho các chiến binh rút lui từ thành phố.

Mỹ cũng được thông báo trước về địa điểm và thời gian cuộc không kích, quân đội Nga thông tin.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu sau đó bình luận, họ chưa thể xác nhận việc Baghdadi bị tiêu diệt theo thông báo từ Nga.

Abu Bakr al-Baghdadi (46 tuổi) là thủ lĩnh tối cao của nhóm khủng bố IS, có biệt danh là “bóng ma”. Baghdadi có quê gốc ở Iraq, từng tham gia nhóm phiến quân Baghdadi. Năm 2013, y rời nhóm sau khi hai năm bị bắt giữ và cái chết của lãnh đạo nhóm Osama bin Laden.

Lần cuối cùng Baghdadi xuất hiện công khai là trong một đoạn video được quay tại nhà thờ Hồi giáo Grand al-Nuri thời trung cổ của Mosul hồi năm 2014.

Trước tuyên bố từ Nga vài ngày, các phương tiện truyền thông Syria rộ tin, Baghdadi có thể đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích gần Raqqa (Syria) ngày 10/6.

Thông tin Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt từng xuất hiện rất nhiều lần, nhưng sau đó đều được chứng minh là không chính xác.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.