Đại sứ Anh băng núi 70km tại giải chạy việt dã ở Sapa

Đại sứ Anh Giles Lever là một trong 1.706 vận động viên đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Giải Việt dã vượt núi (Vietnam Moutain Marathon 2016) tại Sapa - Lào Cai cuối tuần qua. Lần đầu tiên, giải chạy áp dụng đường chạy 100km với nhiều cung đường khó khăn và hiểm trở, xong cũng không kém phần đẹp mắt.
Đại sứ Anh băng núi 70km tại giải chạy việt dã ở Sapa ảnh 1

Tổng cộng 1.706 vận động viên đã tham gia Vietnam Moutain Marathon 2016 với các đường chạy là 100km, 70km, 42km và 21km. Chặng 21km có lượng vận động viên tham gia đông nhất, 590 người.

Đại sứ Anh băng núi 70km tại giải chạy việt dã ở Sapa ảnh 2

Chặng đua khốc liệt và nhiều thử thách nhất là đường chạy 100 km. 90 vận động viên đã xuất phát từ 23 giờ đêm ngày 23/9 nhưng cuối cùng chỉ có 36 người hoàn thành trọn vẹn chặng đua.

Đại sứ Anh băng núi 70km tại giải chạy việt dã ở Sapa ảnh 3

Sau khi đoàn đua 100km xuất phát, ban tổ chức chuẩn bị điểm xuất phát cho đường chạy 70km xuất phát vào lúc 4 giờ sáng 23/9.

Đại sứ Anh băng núi 70km tại giải chạy việt dã ở Sapa ảnh 4

Ở chặng đua 42km, các vận động viên rời điểm xuất phát từ sáng sớm ngày 24/9.

Đại sứ Anh băng núi 70km tại giải chạy việt dã ở Sapa ảnh 5

Việc chuẩn bị giầy thật tốt là điều vô cùng cần thiết cho các vận động viên chạy cung đường dài và hiểm trở.

Đại sứ Anh băng núi 70km tại giải chạy việt dã ở Sapa ảnh 6

Đại sứ Anh Giles Lever tham gia cuộc đua ở chặng 70km. Ông cùng các vận động viên đã đi qua một vùng rừng hiểm trở.

Đại sứ Anh băng núi 70km tại giải chạy việt dã ở Sapa ảnh 7

Đoàn vận động viên tranh tài ở cự ly 42km chạy qua những cung đường dốc quanh co qua những thửa ruộng bậc thang vô cùng đẹp mắt của Sapa.

Đại sứ Anh băng núi 70km tại giải chạy việt dã ở Sapa ảnh 8

Ở đường chạy 100 km, các vận động viên hiếm khi được chạy trên những đoạn đường bê tông bằng phẳng như thế này.

Đại sứ Anh băng núi 70km tại giải chạy việt dã ở Sapa ảnh 9

Những cung đường dốc cao và gập ghềnh luôn luôn thách thức sức khỏe và ý trí của các vận động viên.

Đại sứ Anh băng núi 70km tại giải chạy việt dã ở Sapa ảnh 10

Phong cảnh và con người Sapa luôn cuốn hút sự thích thú của những người tham gia giải chạy.

Đại sứ Anh băng núi 70km tại giải chạy việt dã ở Sapa ảnh 11

Vận động viên thân thiện chào người dân những nơi họ chạy qua.

Đại sứ Anh băng núi 70km tại giải chạy việt dã ở Sapa ảnh 12

Các vận động phải rất nỗ lực để vượt qua những đường đua khó khăn như ở Sapa.

Đại sứ Anh băng núi 70km tại giải chạy việt dã ở Sapa ảnh 13

Đích đến của tất cả các chặng đua trong ngày 24/9 là Topas Ecolodge - một khu nghỉ dưỡng có khung cảnh thơ mộng với những thửa ruộng bậc thang lúa chín vàng rực bao quanh.

Đại sứ Anh băng núi 70km tại giải chạy việt dã ở Sapa ảnh 14

Vận động viên Petr Novotny đến từ Cộng hòa Séc là người về nhất chặng 100km với thời gian là 14 giờ 53 phút và 36 giây.

Đại sứ Anh băng núi 70km tại giải chạy việt dã ở Sapa ảnh 15

Anh Cao Ngọc Hà là vận động viên đầu tiên của Việt Nam về nhì ở chặng 100km với thời gian chạy là 15 giờ 36 phút và 09 giây.

Đại sứ Anh băng núi 70km tại giải chạy việt dã ở Sapa ảnh 16

Nữ diễn viên điện ảnh người Mỹ gốc Việt Kathy Uyên vui mừng về đích khi cô hoàn thành đường chạy 21km.

Đại sứ Anh băng núi 70km tại giải chạy việt dã ở Sapa ảnh 17

Đại sứ Anh Giles Lever cầm quốc kỳ Anh trên tay khi cán đích. "Tôi rất vui vì được tham gia sự kiện Vietnam Moutain Marathon 2016 này. Tất cả mọi người, những ai đam mê thể thao, những ai đam mê bộ môn chạy việt dã thì nên thử sức mình ở những đường chạy ở Sapa. Cảnh tượng ở đây vô cùng đẹp và tuyệt vời. Nếu có điều kiện tôi sẽ tham gia vào năm tới với cự ly xa hơn", ông chia sẻ.

Đại sứ Anh băng núi 70km tại giải chạy việt dã ở Sapa ảnh 18

Đại sứ hạnh phúc ôm hôn vợ khi ông hoàn thành đường chạy vô cùng khó khăn.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG