Đại sứ Nga: Hợp tác Nga - Việt không chống lại nước nào

Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vasilievich Vnukov trao đổi với báo giới sáng 13/3 tại Hà Nội. Ảnh: Trúc Quỳnh.
Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vasilievich Vnukov trao đổi với báo giới sáng 13/3 tại Hà Nội. Ảnh: Trúc Quỳnh.
TP - Tân Đại sứ Nga tại Việt Nam, ông Konstantin Vasilievich Vnukov, hôm qua khẳng định, hợp tác kỹ thuật quân sự Nga - Việt bắt đầu ngay từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và sự hợp tác này “không nhằm chống lại nước thứ ba nào, không tạo ra mối nguy cơ nào đối với an ninh khu vực và trên thế giới”.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí đầu tiên trên cương vị mới vào ngày 13/3 tại Hà Nội, Đại sứ Konstantin Vasilievich Vnukov cho biết, ông có nhiều ưu tiên trong nhiệm kỳ công tác của mình, một trong những ưu tiên quan trọng nhất là phát triển toàn diện quan hệ Nga - Việt. 

Ông khẳng định, điều quan trọng là nhân dân hai nước cảm nhận được kết quả của sự hợp tác đó, làm sao để trên kệ của các cửa hàng Nga có nhiều hàng hóa Việt Nam hơn và ngược lại, làm sao để quan hệ giao lưu tiếp xúc không chỉ giữa lãnh đạo hai nước mà còn giữa nhân dân hai nước luôn tiến triển…

Về hợp tác kỹ thuật quân sự, Đại sứ Vnukov bày tỏ hài lòng trước những kết quả hợp tác rất tốt giữa hai nước. Khi Việt Nam và Nga kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao cũng là 65 năm hợp tác trong lĩnh vực hợp tác quân sự, nghĩa là quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự bắt đầu ngay từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông Vnukov khẳng định, quan hệ kỹ thuật quân sự Nga - Việt mang đủ tính chất tự chủ, Liên bang Nga và Việt Nam là hai quốc gia độc lập, tự chủ. “Chúng ta không cần những chỉ thị, khuyến cáo nào đó từ bất kỳ ai. Đồng thời, tôi cũng muốn nhấn mạnh sự hợp tác kỹ thuật quân sự không nhằm chống lại nước thứ ba nào cả. Nó không tạo ra mối nguy cơ nào đối với an ninh khu vực và trên thế giới. Như chúng tôi đã nói, chúng tôi sẽ tiếp tục mối quan hệ cùng có lợi này”, ông nói.

Về các tranh chấp chủ quyền ở khu vực, Đại sứ Vnukov khẳng định, quan điểm của Nga là tuyệt đối rõ ràng. “Chúng tôi ủng hộ việc mọi tranh chấp, trong đó có các tranh chấp trên biển, được giải quyết hòa bình, qua con đường đàm phán, trên cơ sở luật quốc tế”, ông Vnukov nói. 

Đại sứ Nga nói rằng, tranh chấp lãnh thổ là vấn đề rất phức tạp, nhưng vẫn giải quyết được nếu thực sự nỗ lực, thiện chí. Ông kể rằng, khi còn là nhà ngoại giao trẻ, công việc đầu tiên của ông liên quan vấn đề biên giới với Trung Quốc; hai nước chia sẻ 7.500km đường biên giới chung. Trong thời gian đó, quan hệ Nga - Trung rất phức tạp, thậm chí có nguy cơ xung đột vũ trang, nhưng nhờ sự nỗ lực trong suốt 40 năm, hai nước đã giải quyết được vấn đề này.

Thủ tướng Medvedev sắp thăm Việt Nam

Đại sứ Vnukov thông báo, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev sắp có chuyến thăm Việt Nam; ngày 9/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ sang Mátxcơva dự lễ kỷ niệm 70 năm Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Đại sứ Vnukov thông báo sẽ có nhiều hoạt động thú vị liên quan chuyến thăm của Thủ tướng Medvedev, nhưng ông chưa thể nói ngay vì vẫn đang trong giai đoạn thảo luận. Đại sứ Nga nói rằng, những chuyến thăm như vậy cho phép duy trì sự đối thoại thường xuyên và cởi mở về các vấn đề song phương, đa phương.

Đại sứ Vnukov khẳng định, quan hệ Nga - Việt là trường hợp hiếm có, khi hai quốc gia không có bất kỳ vấn đề nào do lịch sử để lại. Trong những thập kỷ qua, hai nước đã tích lũy được kinh nghiệm vô giá về hợp tác và tương trợ lẫn nhau - điều rất cần thiết trong điều kiện mới.

Đại sứ Konstantin Vasilievich Vnukov cho biết, một trong những nhiệm vụ hàng đầu mà ông phải thực hiện với tư cách người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Nga tại Việt Nam là tăng cường phối hợp hành động Nga - Việt về kinh tế, thương mại và đầu tư. Trên cơ sở các thỏa thuận cấp cao nhất, đến năm 2020, kim ngạch song phương phải đạt 10 tỷ USD. Ông Vnukov khẳng định quyết tâm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống, như năng lượng, dầu khí. Chính phủ Nga sẵn sàng giúp đỡ Rusvietpetro và Gazpromviet với sự tham gia của PetroVietnam hoạt động tại Nga. 

MỚI - NÓNG