Đại sứ Nga: Mong biển Đông không có đối đầu, quân sự hóa

Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov tại cuộc họp báo. Ảnh: Trúc Quỳnh.
Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov tại cuộc họp báo. Ảnh: Trúc Quỳnh.
TPO - Đại sứ Nga tại Việt Nam nói rằng Nga cực kỳ quan tâm đến việc làm sao để biển Đông, nơi các công ty Nga đang hoạt động thành công, không trở thành khu vực đối đầu và quân sự hóa…

Phát biểu tại cuộc họp báo tổng kết quan hệ Nga – Việt Nam sáng nay (28/12) tại Hà Nội, ông Konstantin Vnukov nói rằng thỉnh thoảng ông và các đồng nghiệp phải đối mặt với sự hiểu biết không đầy đủ về quan điểm của Nga trước vấn đề biển Đông.

Ông Vnukov nói rằng tranh chấp ở biển Đông đang thực sự tồn tại, nhưng Nga không phải một bên trong tranh chấp này. Nga đang phát triển quan hệ với các nước trong khu vực, trong đó Việt Nam và Trung Quốc đang là quan hệ đối tác chiến lược. Thế nên Nga cực kỳ quan tâm đến việc làm sao để biển Đông, nơi đang có sự hoạt động thành công của các công ty dầu khí của Nga, không trở thành khu vực có sự đối đầu và quân sự hóa, mà dành cho các hoạt động kinh tế chung, cho hợp tác trong việc bảo vệ các nguồn tài nguyên, trong cuộc đấu tranh chống tội phạm trên biển và hậu quả thiên tai.

Cũng theo đại sứ Nga, "Việt Nam và các đối tác khác trong ASEAN có thể hy vọng vào sự giúp đỡ và ủng hộ toàn diện của Nga, trong vấn đề biển Đông".

Liên quan đến các tranh chấp, xuất phát từ kinh nghiệm của Nga – một đất nước đã giải quyết thành công các vấn đề lãnh tổ với toàn bộ các nước láng giềng ở hướng tây và hướng đông, đại sứ Nga cho biết:  “Chúng tôi tin tưởng rằng, không có lựa chọn nào khác ngoài biện pháp mang tính ngoại giao – chính trị để giải quyết tranh chấp. Chúng tôi hiểu rằng, việc giải quyết vấn đề biển Đông phải dựa trên những nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên tại biển Đông năm 2002”.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.