Đại sứ Nhật Bản chào từ biệt

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Nhật Bản Hiroshi Fukada. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Nhật Bản Hiroshi Fukada. Ảnh: VGP
TP - Ngày 6/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada đến chào từ biệt nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản kể từ khi được nâng cấp thành Đối tác chiến lược sâu rộng. Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước được tiến hành thường xuyên, góp phần tăng cường tin cậy chính trị giữa hai bên. Hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước được thúc đẩy mạnh mẽ, nhất là việc Nhật Bản hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển của kinh tế Việt Nam thông qua việc cung cấp ODA ở mức cao, đạt kỷ lục 2,5 tỷ USD trong năm tài khóa 2015, phối hợp Việt Nam xây dựng Kế hoạch hành động phát triển các ngành trong Chiến lược công nghiệp hóa, triển khai hiệu quả Sáng kiến chung Việt - Nhật về cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp quan trọng của Đại sứ Hiroshi Fukada đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Nhật Bản; chúc mừng Đại sứ đã được tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam. Đại sứ Hiroshi Fukada bày tỏ vui mừng trước sự phát triển sâu rộng và thực chất của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua và hứa sẽ tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản. Chiều 6/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Nhật Bản Hiroshi Fukada tới chào từ biệt.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.