Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan bị tấn công

Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan bị tấn công
TP - Lực lượng nổi dậy Afghanistan hôm 13-9 nã nhiều quả rocket và đạn súng tiểu liên về phía các tòa nhà Đại sứ quán Mỹ, tổng hành dinh của NATO và tòa nhà chính phủ ở thủ đô Kabul, làm bị thương ít nhất 4 người Afghanistan. Taliban đã đứng ra nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công này.

> Đánh bom trong đêm kỉ niệm vụ 11 - 9
> Al-Qaeda lên tiếng sau ngày 11-9

Cảnh sát Afghanistan cho biết, các tay súng phe nổi dậy bắn từ một cao ốc văn phòng đang được xây dựng ở quảng trường Abdul Haq ở Kabul, cách Đại sứ quán Mỹ khoảng 300 m. Ít nhất một quả rocket rơi trúng tòa nhà của hãng truyền hình tư nhân Tolo và một quả rocket rơi cạnh chiếc xe buýt chở học sinh là con em nhân viên Đại sứ quán.

Đ.P
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.