Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan lại bị tấn công

Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan lại bị tấn công
TPO - BBC ngày 26-9 đưa tin, một vụ đánh bom liều chết nhằm vào trụ sở đại sứ quán Mỹ xảy ra trong đêm 25-9 tại trung tâm thủ đô Kabul, Afghanistan làm hai người chết.

> Cựu tổng thống Afghanistan bị ám sát

Theo lực lượng an ninh quốc tế (ISAF), kẻ tấn công nhằm vào cơ quan nhân viên đại sứ quán Mỹ, trong đó có cả cơ quan tình báo Mỹ (CIA). Tuy nhiên, phát ngôn viên của CIA không bình luận về vụ tấn công này.

Vụ đánh bom xảy ra trong đêm ngay trước khách sạn Ariana, gần bên đại sứ quán Mỹ. Sau khi kẻ tấn công đánh bom liều chết hành động, nhiều tiếng nổ xảy ra trong 10 phút sau đó. Hai người thiệt mạng trong đó có một công dân Mỹ và một số người khác đã bị thương.

Hiện vẫn chưa có tổ chức nào lên tiếng chịu trách nhiệm về vụ tấn công này.

Theo các nhà phân tích, thời gian gần đây, quân đội Taliban đang chuyển hướng chiến lược tấn vào Afghanistan, Mỹ và NATO dưới các hình thức nhỏ lẻ và kéo dài. Tuần trước, vụ tấn công vào nhà riêng cựu tổng thống Afghanistan, ông Burhanuddin Rabbani cũng khiến giới quan chức lo ngại.

Nguyễn Thủy
Theo Guardian, BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.