Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc nhận thư dọa tấn công

Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc nhận thư dọa tấn công
TPO – Ngày 1/5, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc nhận được một bức thư với nội dung đe dọa các công dân Mỹ đang sinh sống ở xứ kim chi này.

> Bộ trưởng Hàn Quốc nhận thư đe dọa kèm chất ‘lạ’

Đại sứ quán Mỹ tại Seoul, Hàn Quốc được tăng cường bảo vệ
Đại sứ quán Mỹ tại Seoul, Hàn Quốc được tăng cường bảo vệ . Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap, Cơ quan cảnh sát thành phố Seoul (SMPA) cho biết, bức thư trên được gửi tới trụ sở đại sứ quán Mỹ tại trung tâm thủ đô Seoul trong ngày 1/5, đe dọa các công dân Mỹ đang sống ở Hàn Quốc.

Bức thư được viết bằng tiếng Hàn với nội dung “các công dân Mỹ đang sinh sống trên lãnh thổ Hàn Quốc sẽ phải hứng chịu các cuộc tấn công nếu như họ vẫn theo đuổi  một cuộc chiến”, đại diện SMPA cho biết.

Bức thư còn kèm theo một bức ảnh một quả bom nồi áp suất, tương tự hình ảnh về thiết bị gây nổ tại vụ khủng bố marathon Boston (hôm 15/4) ở Mỹ.

Cảnh sát Hàn Quốc ngay lập tức mở cuộc điều tra xem ai đứng đằng sau vụ việc này. Khả năng bức thư đe dọa này có cùng nguồn gốc với bức thư kèm chất “lạ” mà Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hồi tuần trước nhận được, theo SMPA.

Đại sứ Mỹ tại Seoul cho biết, cơ quan này sẽ thận trọng với những bức thư gửi đến, đồng thời lên tiếng cảnh báo về trường hợp khẩn cấp.

Nguyễn Thủy
Theo Yonhap

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.