Đại sứ quán Nga tại Libya bị xả súng

Đại sứ quán Nga tại Libya bị xả súng
TPO – Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, đại sứ quán nước này tại Libya ngày 2/10 bị một nhóm người tấn công và nổ súng, RT đưa tin.

> Venezuela trục xuất nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ

Các quán chức Nga cho biết, một nhóm người đã tìm cách xông vào khuôn viên của đại sứ quán Nga và Libya. Thậm chí, những kẻ tấn công còn nổ súng và xé lá cờ Nga treo ở đây.

Báo cáo ban đầu cho biết, không có nhân viên sứ quan nào bị thương trong vụ tấn công. Theo một số nguồn tin, những kẻ tấn công dường như muốn trả đũa cho vụ một sĩ quan quân đôi Libya bị sát hại.

Hiện, các nhà điều tra Nga phối hợp với giới chức Libya đang điều tra nguyên nhân và thủ phạm vụ tấn công này. Đây cũng là một trong những vụ tấn công mới nhất của cơ quan ngoại giao phương Tây ở Libya.

Hồi tháng tư năm nay, một vụ nổ tại  Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Tripoli đã làm hai người bị thương. Trước đó, hôm 11/9/2012, cuộc tấn công vào lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi (Libya) đã đại sứ Mỹ và 3 người khác bị thương.

Nguyễn Thủy
Theo RT

Theo Dịch
MỚI - NÓNG