Đám cưới di động trên... xe cứu hỏa

Đám cưới di động trên... xe cứu hỏa
TPO - Chiếc xe cứu hỏa phiên bản American La France 1942, của mục sư Darrell Best (bang Illinois, Mỹ), được chuyển đổi thành xe cưới trong chương trình truyền hình tên "Trick My Truck".
Đám cưới di động trên... xe cứu hỏa ảnh 1
Xe cứu hỏa được chế thành xe cưới lưu động

Chi phí chuyển đổi từ xe cứu hỏa thành... xe cưới khoảng 100.000 USD, là nơi tổ chức lễ cưới cho các cặp tình nhân ở bất cứ nơi nào họ muốn (trong khu vực Midwest, bang Illinois).

Trong xe có đàn organ, cửa sổ kính màu, bàn thờ và hai chiếc ghế gỗ. 30 đám cưới đã được tổ chức trên xe, trong đó có cả đám cưới của chính mục sư Darrell và vợ, tên Lisa.

Mục sư Darrel thu phí 200 USD, cộng với phí đi lại cho mỗi đám cưới.

Đám cưới di động trên... xe cứu hỏa ảnh 2
Đám cưới di động trên... xe cứu hỏa ảnh 3
Đám cưới di động trên... xe cứu hỏa ảnh 4
Đám cưới di động trên... xe cứu hỏa ảnh 5
Đám cưới di động trên... xe cứu hỏa ảnh 6
Đám cưới di động trên... xe cứu hỏa ảnh 7
Đám cưới di động trên... xe cứu hỏa ảnh 8

Lê Anh
Theo oddityxentral

MỚI - NÓNG