Đàm phán hòa bình Syria sẽ ‘chốt’ trong 24 giờ tới

Người dân Syria là những người chịu thiệt thòi lớn nhất trong cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm qua ở quốc gia Trung Đông này. Ảnh: Reuters
Người dân Syria là những người chịu thiệt thòi lớn nhất trong cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm qua ở quốc gia Trung Đông này. Ảnh: Reuters
TPO - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định, kết luận cuối cùng về cuộc đàm phán hòa bình Syria ở Geneva, Thụy Sĩ sẽ được xác định trong 24 – 48 giờ đồng hồ tới.

Trước đó, cuộc đàm phán hòa bình Syria được lên kế hoạch tổ chức trong hôm nay (25/1) nhưng đã bị hoãn lại một vài ngày vì hiện các bên vẫn chưa thể thống nhất về việc ai sẽ đại diện cho các đoàn đại biểu đối lập.

Hãng Tass dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, cuộc đàm phán sẽ chính thức bắt đầu “khi các bên thống nhất cấu trúc toàn bộ các thành phần tham dự”.

Sau khi các phe phái ở Syria ngồi xuống bàn đàm phán ở Geneva dù không phải chung một phòng nhưng ít nhất là tại một địa điểm cùng với sự trung gian của đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura, các cường quốc thế giới sẽ tiếp tục ngồi lại với nhau.

Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Kerry, thông tin chính thức về cuộc đàm phán có thể được quyết định trong vòng 24 – 48 giờ đồng hồ tới.

Ông Kerry cũng đồng ý với phái viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Syria, Staffan de Mistura, cho rằng hai đoàn đại biểu đối lập riêng biệt Syria có thể tham dự hội nghị hòa bình ở Geneva, Thụy Sĩ.

Vào hôm qua 24/1, Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Ahmad Fawzi nói rằng, cuộc đàm phán về hòa bình Syria bị hoãn lại “vì lý do thực tế”.

Cuộc đàm phán về hòa bình Syria được thực hiện theo Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Theo đó, trong vòng sáu tháng sau các cuộc thảo luận, Syria cần được thành lập chính phủ chuyển tiếp và khởi xướng xây dựng một hiến pháp mới.

Ngoài ra, không muộn hơn 18 tháng, Syria phải tiến hành “bầu cử tự do và công bằng”.

Ngừng bắn tại Syria phải có hiệu lực ngay lập tức sau khi chính phủ Syria và phe đối lập bắt đầu quá trình cải cách chính trị.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.