Đàm phán quân sự liên Triều đổ vỡ

Trưởng đoàn Triều Tiên, Đại tá Ri Son Kwon (phải), bắt tay Trưởng đoàn Hàn Quốc, Đại tá Moon Sang-kyun
Trưởng đoàn Triều Tiên, Đại tá Ri Son Kwon (phải), bắt tay Trưởng đoàn Hàn Quốc, Đại tá Moon Sang-kyun
TP - Cuộc đàm phán chính thức cấp đại tá quân đội liên Triều lần đầu tiên sau nhiều tháng căng thẳng kết thúc hôm 9-2 sau hai ngày làm việc mà không đạt được thỏa thuận quân sự nào chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới, ngoài thỏa thuận nối lại việc đoàn tụ các gia đình ly tán trong chiến tranh.

 >> Đàm phán cấp đại tá quân đội hai miền Triều Tiên

Trưởng đoàn Triều Tiên, Đại tá Ri Son Kwon (phải), bắt tay Trưởng đoàn Hàn Quốc, Đại tá Moon Sang-kyun
Trưởng đoàn Triều Tiên, Đại tá Ri Son Kwon (phải), bắt tay Trưởng đoàn Hàn Quốc, Đại tá Moon Sang-kyun . Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, khi phiên họp ngày 9-2 đang diễn ra tại phòng họp ở làng biên giới Bàn Môn Điếm bên phía Hàn Quốc, đoàn Triều Tiên bỗng đột ngột bỏ họp ra ngoài khiến hai bên thậm chí không kịp đặt lịch cho cuộc gặp tiếp theo.

Hai bên bất đồng sâu sắc về chương trình nghị sự của cuộc gặp quân sự cấp cao sắp tới giữa hai nước. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức quốc phòng nước này nói rằng, cuộc đàm phán này sụp đổ vì bất đồng về chương trình nghị sự cho cuộc đàm phán cấp cao sắp tới.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng, tại cuộc gặp hôm 8-2, phía Seoul đòi các cuộc đàm phán quân sự cấp cao liên Triều tập trung vào 2 vụ tấn công vào lãnh thổ Hàn Quốc năm ngoái. Trong khi đó, đoàn Triều Tiên đòi các cuộc đàm phán thảo luận những vấn đề quân sự khác nữa.

Hàn Quốc luôn cho rằng, Triều Tiên đánh chìm tàu quân sự Cheonan của nước này hồi tháng 3 năm ngoái làm 46 thủy binh thiệt mạng. Sau đó, Triều Tiên nã trọng pháo sang đảo Yeonpyeong bên phía Hàn Quốc làm 4 người chết.

Tại cuộc gặp lần này, phía Hàn Quốc đòi Triều Tiên thừa nhận trách nhiệm đối với 2 vụ tấn công. Phía Seoul cho rằng, hai bên chỉ có thể trở lại mối quan hệ tốt đẹp sau khi Triều Tiên xin lỗi Hàn Quốc về 2 vụ tấn công và trừng phạt những người có trách nhiệm liên đới.

Phía Bình Nhưỡng không phủ nhận việc nã pháo qua biên giới trên biển vào đảo Yeonpyeong nhưng cho rằng đó là do Hàn Quốc tổ chức bắn đạn thật tại vùng biển đang tranh chấp. Đoàn Triều Tiên cũng bác bỏ mọi lời buộc tội Bình Nhưỡng đánh chìm tàu Cheonan.

Phía Bình Nhưỡng đề nghị, chương trình nghị sự của cuộc gặp quân sự cấp cao liên Triều sắp tới phải tập trung vào việc thảo luận nhằm chấm dứt mọi hành động quân sự có thể bị coi là hành động khiêu khích của bên này đối với bên kia. Đề nghị này của Bình Nhưỡng không được Seoul chấp nhận.

Các quan chức quân đội hai miền Triều Tiên tại cuộc họp hôm 8-2 - Ảnh: chosun.com
Các quan chức quân đội hai miền Triều Tiên tại cuộc họp hôm 8-2 - Ảnh: chosun.com.

Một vấn đề nữa được nêu ra trong cuộc gặp lần này nhưng cũng không đạt được thỏa thuận là việc Hàn Quốc đề nghị cuộc đàm phán quân sự cấp cao liên Triều sắp tới là cấp bộ trưởng quốc phòng 2 nước, có sự tham gia của 2 chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân 2 nước. Phía Triều Tiên không tán thành cuộc gặp tới ở cấp bộ trưởng quốc phòng mà chỉ muốn ở cấp thứ trưởng quốc phòng.

Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc, bà Lee Jong-joo, cho biết, 2 bên đạt được thỏa thuận nối lại việc đoàn tụ các gia đình ở 2 phía bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Từ phía Bình Nhưỡng, phương tiện thông tin đại chúng Triều Tiên hôm 9-2 buộc tội Hàn Quốc đang nỗ lực đưa vấn đề hạt nhân ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bình Nhưỡng cho rằng, điều này chỉ phá hỏng mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên.

Bình luận của báo Rodon Sinmun ở Bình Nhưỡng được Thông tấn xã trung ương Triều Tiên phát đi hôm 9-2 nói rằng, các nỗ lực của Seoul đưa vấn đề hạt nhân ra Hội đồng Bảo an chỉ gây trở ngại cho quá trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và khiến cho sự đối đầu giữa 2 bên ngày càng tăng.

Đ.P
Theo AP, Reuters

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".