Đàm phán về hạt nhân ở Triều Tiên: Bày tỏ thiện chí

Đàm phán về hạt nhân ở Triều Tiên: Bày tỏ thiện chí
Sáng 26/7 tại Nhà khách Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, vòng 4 cuộc đàm phán 6 bên về khủng hoảng vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đã chính thức khai mạc sau hơn 1 năm gián đoạn.
Đàm phán về hạt nhân ở Triều Tiên: Bày tỏ thiện chí ảnh 1
Trưởng đoàn Mỹ, Đại sứ Christopher Hill (trái) và Trưởng đoàn CHDCND Triều Tiên Kim Kye Gwan

Ngày đầu tiên, các bên đều bày tỏ thiện chí và nêu quyết tâm phải thảo luận cho đến khi đạt được kết quả mới thôi.

Trưởng đoàn CHDCND Triều Tiên, Thứ trưởng Ngoại giao Kim Kye Gwan phát biểu tại phiên khai mạc: “Điều cốt lõi là phải đạt được tiến bộ trong việc làm cho bán đảo Triều Tiên trở thành phi hạt nhân. Điều này đòi hỏi các bên liên quan phải có ý chí chính trị và quyết định chiến lược rất cao. Phía CHDCND Triều Tiên đã hoàn toàn sẵn sàng để làm điều đó”.

Trưởng đoàn Mỹ, Đại sứ Christopher Hill phát biểu: “Chúng tôi coi CHDCND Triều Tiên là một quốc gia có chủ quyền. Mỹ hoàn toàn không có ý định xâm lược hay tấn công CHDCND Triều Tiên”.

Trưởng đoàn Mỹ cũng cho biết lần này ông sẽ ở lại Bắc Kinh cho đến khi nào cuộc hội đàm 6 bên đạt kết quả mới thôi. Ông Christopher Hill cho rằng vũ khí hạt nhân không làm cho CHDCND Triều Tiên an ninh hơn, mà ngược lại vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên chỉ làm cho khu vực trở nên căng thẳng.

Đại sứ Christopher Hill nói: “Một khi CHDCND Triều Tiên quyết định hủy bỏ chương trình hạt nhân một cách vĩnh viễn, hoàn toàn và được kiểm chứng, các bên khác bao gồm cả Mỹ sẽ sẵn sàng có các biện pháp đáp lại phù hợp với nguyên tắc lời nói được đáp lại bằng lời nói, hành động được đáp lại bằng hành động”.

Trưởng đoàn Hàn Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Song Min Soon trong ngày làm việc đầu tiên nhắc lại lời cam kết sẽ cung cấp nhiều viện trợ về kinh tế và điện lực cho CHDCND Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng đồng ý giải giáp vũ khí hạt nhân.

Cùng ngày, Hàn Quốc bắt đầu thực hiện cam kết viện trợ cho CHDCND Triều Tiên 500.000 tấn gạo bằng việc vận chuyển chuyến gạo đầu tiên đến miền Bắc theo đường bộ. Một đoàn xe tải hàng trăm chiếc chở 100.000 tấn gạo đầu tiên đang trên đường tới CHDCND Triều Tiên. Số gạo còn lại sẽ được chuyên chở bằng đường biển.

Hàn Quốc còn hứa sẽ cung cấp nguyên vật liệu để CHDCND Triều Tiên sản xuất quần áo, giầy dép, bột giặt đồng thời đầu tư vào một số lĩnh vực như khai khoáng tại miền Bắc.

Mặc dù lời lẽ và thái độ của các bên đều thể hiện tinh thần thiện chí và hòa giải, nhưng kết thúc ngày làm việc đầu tiên của cuộc đàm phán 6 bên, chưa bên nào (kể cả Mỹ, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc) đưa ra được đề nghị nào mới.

Mỹ chưa đề cập đến vấn đề mấu chốt mà CHDCND Triều Tiên  chờ đợi là việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với CHDCND Triều Tiên tại buổi làm việc đầu tiên. Tuy nhiên, 5 nước tham gia cuộc đàm phán 6 bên gồm Trung Quốc, Mỹ, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản đều bày tỏ sự sẵn sàng giải quyết sự lo ngại của CHDCND Triều Tiên về an ninh đồng thời khẳng định sẽ chung tay giúp Bình Nhưỡng khắc phục khó khăn về năng lượng.

Tại cuộc họp này, phía Hàn Quốc đề nghị Nhật Bản chưa nêu vấn đề người Nhật bị bắt cóc trước đây nhằm không làm chệch trọng tâm của vòng đàm phán lần thứ 4.

MỚI - NÓNG