Dân Bangkok ít hạnh phúc nhất Thái Lan

Dân Bangkok ít hạnh phúc nhất Thái Lan
Người dân tại thủ đô hoa lệ của Vương quốc Thái Lan thú nhận họ là người không hạnh phúc nhất nước. Chỉ có 18,5% cư dân Bangkok tỏ vẻ lạc quan rằng họ sẽ sớm được hạnh phúc.

Theo kết quả khảo sát do Tổ chức nâng cao sức khỏe người Thái LanTrung tâm nghiên cứu khảo sát Abac thực hiện, chỉ có 18,5% cư dân Bangkok tỏ vẻ lạc quan rằng họ sẽ sớm được hạnh phúc hơn, so với tỷ lệ 52,9% tại miền nam.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là các vấn đề trong nội bộ gia đình, chủ nghĩa vật chất thái quá và sự thiếu hụt lòng nhân ái trong cộng đồng.

Hầu hết người dân Bangkok than phiền về những người hàng xóm của mình, cho rằng đó là những người khó chịu, không ưa giúp đỡ và không tôn trọng người khác.

Bên cạnh đó, tỷ lệ tội phạm và ma túy cao tại thủ đô cũng là một trong những nguyên nhân khiến người dân cảm thấy lo lắng và bất an.

Theo Thanh Niên/The Nation

MỚI - NÓNG