Dân Kirgizia chi 2 tỷ USD/năm cho việc hiếu hỉ

Dân Kirgizia chi 2 tỷ USD/năm cho việc hiếu hỉ
TP - Đó là con số cực lớn nếu biết rằng nợ nước ngoài của nước nghèo ở vùng Trung Á này vào thời điểm hiện nay là 3 tỷ USD.

> Danh và dấu

Trước tình hình ấy, chính quyền Kirgizia đã phải can thiệp nghiêm khắc như yêu cầu các bậc cha mẹ không lấy của hồi môn. Chính quyền một số địa phương thậm chí còn quy định những khoản tiền phạt lớn đối với những đám cưới tổ chức quá xa hoa.

Mới đây, chính quyền Kirgizia đã quyết định dùng luật pháp để hạn chế việc chi tiêu quá mức cho việc cưới xin. Chẳng hạn, theo quyết định mới được chính quyền tỉnh Nookatski thông qua, tiền thách cưới không được phép “quá 1.100 USD, 4 con cừu và 2 kiện bông”.

Ngoài ra, trong đám cưới không được sử dụng các loại xe hơi đắt tiền và số xe hơi tối đa chỉ là 4 chiếc. Tuy nhiên, bản dự luật về việc “cấm những đám cưới xa hoa vẫn chưa được Quốc hội nước này thông qua.

Ngọc Thoa
Theo Utro.ru

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.