Đan Mạch bắt nghi phạm thứ 3 vụ xả súng ở Copenhagen

Đan Mạch bắt nghi phạm thứ 3 vụ xả súng ở Copenhagen
TPO - Cảnh sát Đan Mạch ngày 27/2 đã bắt giữ đối tượng thứ 3 tình nghi tiếp tay cho thủ phạm gây ra hai vụ xả súng kinh hoàng tại thủ đô Copenhagen gần 2 tuần trước khiến 2 người chết và 5 cảnh sát bị thương.

CNN dẫn lời phát ngôn viên Sở cảnh sát Copenhagen cho biết, một nam thanh niên đã bị bắt vào sáng 27/2. Người này sẽ xuất hiện trước tòa án vào hôm nay (28/2) do bị tình nghi tiếp tay cho hung thủ trong vụ xả súng gây chấn động nước này tại thủ đô Copenhagen.

Một người đàn ông đã thực hiện 2 vụ xả súng liên tiếp vào 2 ngày 14 và 15/2 tại trung tâm văn hóa Krudttoenden và giáo đường Do Thái Krystalgade ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, khiến 2 người thiệt mạng và 5 cảnh sát bị thương. Hung thủ sau đó đã bị bắn hạ ở sân ga Noerrebro.

Tên này được xác định là Omar Abdel Hamid El-Hussein (22 tuổi), sinh ra tại Đan Mạch, từng có tiền án về bạo lực, sử dụng vũ khí, cũng như có liên hệ với các băng đảng tội phạm. 

Hai đối tượng liên quan khác ở độ tuổi 19 và 22 đã bị bắt giữ ngay sau vụ tấn công. Ngày 16/2, tòa án Đan Mạch đã chính thức buộc tội 2 đối tượng này trợ giúp và tiếp tay cho hung thủ gây ra hai vụ xả súng, song 2 người này không nhận tội. 

Vụ việc trên đã khiến Đan Mạch phải đặt an ninh trong tình trạng báo động cao trên khắp đất nước.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.