Đan Mạch soán ngôi Thụy Sĩ, trở thành nước hạnh phúc nhất thế giới

Người dân Đan Mạch đang sinh sống ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Ảnh minh họa: Reuters
Người dân Đan Mạch đang sinh sống ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Ảnh minh họa: Reuters
Đan Mạch một lần nữa được bình chọn là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, dựa trên tiêu chí giải quyết bình đẳng xã hội và bảo vệ môi trường.

Bảng xếp hạng năm 2016 được công bố hôm nay, theo Reuters.

Sau Đan Mạch là các nước thuộc top 10 gồm Thụy Sĩ, Iceland, Na Uy, Phần Lan, Canada, Hà Lan, New Zealand, Australia và Thụy Điển. Đây là lần thứ hai đất nước này giữ vị trí số một, lần trước là năm 2013.

Năm ngoái, Đan Mạch xếp thứ ba, sau Thụy Sĩ và Iceland.

Các tiêu chí đánh giá được đưa ra nhằm khuyến khích các quốc gia giải quyết tình trạng bất bình đẳng trong xã hội và bảo vệ môi trường, không kể sự thịnh vượng của đất nước.

Mỹ đứng thứ 13, Anh xếp hạng 23, Pháp đứng thứ 32.

Báo cáo do Mạng lưới các giải pháp phát triển bền vững (SDSN) cùng Viện Trái đất tại Đại học Columbia Mỹ, thực hiện. 

Khảo sát cũng cho thấy ba nước là Ireland, Iceland và Nhật Bản có thể duy trì mức hạnh phúc của họ bất chấp những cú sốc bên ngoài như khủng hoảng kinh tế sau 2007 và thảm họa động đất sóng thần năm 2011, nhờ sự hỗ trợ về mặt xã hội và tinh thần đoàn kết.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.