Dân Mỹ chi 2,8 tỷ USD kỷ niệm ngày Độc Lập

Dân Mỹ chi 2,8 tỷ USD kỷ niệm ngày Độc Lập
TPO - Hôm nay, 4/7, nước Mỹ kỷ niệm ngày Độc lập, theo số liệu điều tra được tiến hành trước đó, tổng số tiền mà người dân Mỹ quyết định chi tiêu trong ngày này sẽ lên tới 2,8 tỷ USD.

Cuộc điều tra trên do Hiệp hội Thương nghiệp bán lẻ quốc gia Mỹ tiến hành.

Theo đó, tới 87% người dân Mỹ được hỏi đã cho biết trong ngày Độc Lập của nước mình, họ sẽ sắm và khoác lên người những bộ quần áo được trang trí các biểu tượng của quốc gia.

Cũng theo số liệu do Hiệp hội này cung cấp, gần 87 triệu người Mỹ lưu giữ những bộ quần áo "truyền thống" kiểu trên và gần 112 triệu người sở hữu cho mình 1 lá quốc kỳ.

91 triệu người dân của đất nước này cho biết sẽ kỷ niệm ngày 4/7 cùng những cây pháo bông được đốt sáng rực rỡ hoặc những bữa tiệc nhỏ cùng người thân và bạn bè.

21 triệu người khác thì quyết định sẽ tới xem lễ duyệt binh nhân dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước.

Thế nhưng, nhìn chung, cách kỷ niệm và đón mừng ngày 4 tháng 7 một cách truyền thống nhất vẫn là tổ chức những bữa tiệc thịnh soạn và linh đình. Cách đón mừng này trong năm nay được 134 triệu người dân Mỹ chọn lựa. (Con số trên trong năm 2005 chỉ có 107 triệu).

Phần lớn số tiền mà người dân nước này vung tay trong ngày hôm nay sẽ chủ yếu sẽ dành cho các món ăn, bánh ngọt và bia.

Mai Hoa
Theo Rian

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.