Dân Singapore phải ở trong nhà để tránh ô nhiễm

Dân Singapore phải ở trong nhà để tránh ô nhiễm
TP - Singapore đang thúc giục người dân đóng cửa ở trong nhà, vì mức ô nhiễm không khí đã lên mức kỷ lục, trong bối cảnh sương mù, khói bụi dày đặc phát sinh do cháy rừng ở Indonesia.

> Bỏ nhà đi ở thuê vì nhà máy gây ô nhiễm
> Khách sạn 5 sao gây ô nhiễm

Nước láng giềng Malaysia phải đóng cửa 200 trường học và cấm đốt lửa ngoài trời ở một số khu vực. Chỉ số ô nhiễm không khí của Singapore hôm qua phá mức kỷ lục 226 năm 1997, lên tới 371 - ngưỡng có thể gây bệnh đường hô hấp ở mức trầm trọng.

Khói bụi do các đám cháy rừng ở Indonesia gây ra nhiều lần tấn công Singapore và Malaysia, thường vào giữa năm, nhưng tình trạng nghiêm trọng mấy ngày qua dẫn tới căng thẳng ngoại giao. Giới chức Singapore nói rằng, Indonesia phải làm nhiều hơn để phòng chống các đám cháy trên đảo Sumatra, phát sinh do nông dân và chủ đồn điền khai hoang bằng cách ít tốn kém nhất.

“Đây là đợt sương mù tồi tệ nhất mà Singapore phải đối mặt. Không nước nào, không doanh nghiệp nào có quyền gây ô nhiễm không khí làm ảnh hưởng sức khỏe của người dân Singapore”, Bộ trưởng Môi trường Singapore Vivian Balakrishnan tuyên bố.

MINH LONG
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...