Đàn sư tử ở Vườn thú Barcelona mắc COVID-19

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Bốn con sư tử tại Vườn thú Barcelona (Catalonia, Tây Ban Nha) đã nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau khi có các triệu chứng giống cúm.

Theo Daily Mail, 3 con sư tử cái là Zala, Nima, Run Run (đều 16 tuổi) và sư tử đực Kiumbe (4 tuổi) đã được xét nghiệm sau khi nhân viên vườn thú phát hiện chúng có triệu chứng khả nghi.

Cách xét nghiệm đối với sư tử tương tự cách xét nghiệm trên người.

Cùng lúc đó, 2 nhân viên vườn thú cũng nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nguyên nhân những con sư tử mắc COVID-19 hiện chưa được xác định. Vườn thú hiện vẫn mở cửa cho khách tham quan. Nhưng đàn sư tử đã bị cách ly.

Vườn thú Barcelona bác bỏ giả thuyết sư tử bị lây COVID-19 từ khách tham quan. Vì “đơn giản là không ai đứng đủ gần đàn sư tử để lây bệnh”.

“Đàn sư tử được chăm sóc tương tự như khi bị cúm nhẹ, được dùng thuốc chống viêm và theo dõi chặt chẽ”, đại diện Vườn thú Barcelona nói.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, cơ quan thú y của Barcelona đã liên hệ với các đồng nghiệp tại Vườn thú Bronx ở New York (Mỹ), nơi 4 con hổ và 3 con sư tử được xác nhận mắc COVID-19 vào tháng 4.

Trước khi dịch bùng phát ở Vườn thú Barcelona, Vườn thú Bronx là công viên đầu tiên và duy nhất trên thế giới ghi nhận trường hợp hổ, sư tử mắc COVID-19.

Tất cả các “bệnh nhân” đều đã phục hồi. Hầu hết các triệu chứng đều biến mắt sau 15 ngày, ngoại trừ ho và hắt hơi.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.