Đảng Cộng hòa chính thức đề cử ông John McCain

Đảng Cộng hòa chính thức đề cử ông John McCain
Tối 3/9, Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa đã nhất trí đề cử Thượng nghị sỹ John McCain làm ứng cử viên chính thức của đảng này tham gia cuộc bầu cử tổng thống thứ 44 của Mỹ vào ngày 4/11 tới.
Đảng Cộng hòa chính thức đề cử ông John McCain ảnh 1
Thượng nghị sỹ John McCain sát cánh cùng Thống đốc bang Alaska, bà Sarah Palin. Ảnh : Reuters.

Thống đốc bang Alaska, bà Sarah Palin, được đề cử làm liên danh phó tổng thống trong tấm vé của đảng Cộng hòa.

TNS John McCain sinh ngày 29/8/1936 tại Coco Solo thuộc vùng kênh đào Panama. Năm 1954, ông McCain học tại Học viện Hải quân, năm 1958 ra trường trở thành phi công lực lượng không quân Hải quân.

Ngày 26/10/1967, máy bay của McCain bị bắn rơi ở Hà Nội và bị bắt làm tù binh, năm 1973 được phóng thích. Năm 1977, ông McCain trở thành sỹ quan liên lạc của Hải quân bên cạnh Thượng viện; năm 1981 rời Hải quân; năm 1982 được bầu làm Hạ nghị sỹ; năm 1986 trúng cử ghế Thượng viện và liên tục được bầu lại trong các năm 1992, 1998 và 2004.

Năm 2000, ông McCain lần đầu tiên ra tranh cử tổng thống nhưng đã không thành công. TNS John McCain giành quyền trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa ngày 3/4 sau khi giành chiến thắng tại 26 cuộc bầu cử sơ bộ.

Ông McCain được nhìn nhận là nhà chính trị lão luyện, ngay thẳng và mạnh mẽ, bảo thủ trong các vấn đề tài chính, ôn hòa trong các vấn đề xã hội, quyết đoán và cứng rắn trong đối ngoại.

Như vậy, cho tới nay hai cặp liên danh tham gia cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2008 đã chính thức được xác định.

Ông McCain, 72 tuổi, là đại diện chính thức của đảng Cộng hòa sẽ đua tranh chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng với đối thủ đảng Dân chủ, TNS Barack Obama, 47 tuổi.

Đây là cặp đối thủ tương phản về nhiều khía cạnh từ màu da, tuổi tác, cá tính, bề dày kinh nghiệm đến các quan điểm chính sách đối nội đối ngoại. Do vậy, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng được dự báo sẽ diễn ra rất quyết liệt.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.